Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:40
RSS

HLV Kiatisak nói gì về sự thăng hoa của HAGL trước Jeonbuk?

Thứ ba, 26/04/2022, 08:11 (GMT+7)

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với đấu với đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk, HLV Kiatisak và tiền vệ Văn Toàn tỏ ra hài lòng.

Ở trận tái đấu với đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk vào tối 25/4, HAGL đã mang tới một bộ mặt hoàn toàn khác khi chơi lấn lướt đối thủ và có được một trận hòa trên thế thắng thậm chí nếu may mắn hơn đã có thể bỏ túi 3 điểm ở trận đấu này.

Chia sẻ về nguyên nhân dẫn tới màn trình diễn ấn tượng này, HLV Kiatisak cho biết: "Chúng tôi bị đánh giá thấp hơn đối thủ, chỉ có 3 ngày tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu. Các cầu thủ cố gắng trình diễn lối chơi của đội bóng và dành tặng cho khán giả. Chúng tôi rất hạnh phúc với kết quả này.

Thể lực của chúng tôi rất tốt, cầu thủ đã có kinh nghiệm chơi bóng ở tuyển và tập luyện, thi đấu với mật độ dày đã quen. Họ là những người dẫn dắt các đồng đội. Chúng tôi chơi 3 trận đầu tiên như giai đoạn vòng loại, và 3 trận tiếp theo giống như vòng bán kết, chung kết. Chúng tôi sẽ duy trì tinh thần này và tiếp tục cố gắng".

Khi được hỏi về sự luân phiên đội trưởng trong 4 trận đấu vừa qua, HLV Kiatisak lý giải: "Những cầu thủ đeo băng đội trưởng của chúng tôi đều là những tuyển thủ quốc gia, những người giàu kinh nghiệm. Họ đều rất vui khi giúp đỡ lẫn nhau để cống hiến cho đội bóng, giúp toàn đội giành kết quả tốt hơn".

HLV Kiatisak nói gì về sự thăng hoa của HAGL trước Jeonbuk
HLV Kiatisak hài lòng về sự thăng hoa của HAGL trước Jeonbuk

Trong khi đó, người ghi bàn duy nhất cho HAGL ở trận đấu này Văn Toàn cho biết: Đã rất lâu rồi tôi mới ghi được bàn thắng. Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng như vậy, nó giải tỏa cho tôi rất nhiều áp lực, vì trong khoảng thời gian vừa rồi, tôi không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Đã có những lúc tôi nói với HLV trưởng rằng đến bây giờ tôi đã mất sự tự tin vào chính mình và không biết phải làm thế nào để quay lại.

Tuy nhiên, sau thời gian tập luyện, nhận được động viên, tôi đã tự tin hơn. Bàn thắng hôm nay vào lưới Jeonbuk sẽ giúp tôi tự tin hơn. Tôi nghĩ trong tương lai tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để giúp đỡ đội bóng".

Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Sang-sik nói trong thất vọng: "Các cầu thủ không phát huy được khả năng của mình vì đã mệt mỏi với mật độ thi đấu, dù trận hôm nay đội có nhiều điều cần cải thiện. Chúng tôi muốn quên đi trận đấu này để tập trung cho những trận đấu tiếp theo", HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự thất vọng trong buổi họp báo sau trận.

"Thi đấu với HAGL 2 trận liên tiếp, chiến thuật của chúng tôi là cố gắng khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối thủ. Điều này đã đạt hiệu quả với bàn thắng mở tỷ số. Nhưng sau đó Jeonbuk thi đấu chùng xuống, không duy trì được thế trận và có kết quả không như mong muốn", HLV người Hàn Quốc nói thêm:

Ông Kim Sang-sik kết lại: "HAGL là đội bóng mạnh có nhiều cầu thủ tốt, cầu thủ hàng phòng ngự có khả năng tấn công, phản công nguy hiểm. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng lại mắc sai lầm ở nhiều tình huống khác và để đối phương có cơ hội ghi bàn gỡ hoà. HAGL có nhiều cầu thủ tốt về kỹ thuật, thể lực và đặc biệt ngày hôm nay họ nhận được sự ủng hộ từ khán giả nhà. Điều đó tiếp thêm nhiều sức mạnh cho họ".

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại