Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:49
RSS

HLV Kiatisak nói gì trước trận đấu với đương kim địch giải Hàn Quốc?

Thứ sáu, 22/04/2022, 08:52 (GMT+7)

"HAGL tham gia giải đấu này với nguyện vọng của bầu Đức là muốn cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở nước ngoài, qua đó có thể nâng tầm bóng đá nước nhà”, HLV Kiatisak chia sẻ.

Trả lời họp báo trước trận đấu với Jeonbuk Motor tại lượt trận thứ 3 AFC Champions League HLV Kiatisak tiết lộ rằng việc đội bóng phố Núi tham gia giải đấu này là nguyện vọng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

"HAGL tham gia giải đấu này với nguyện vọng của bầu Đức là muốn cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở nước ngoài, qua đó có thể nâng tầm bóng đá nước nhà. Nhưng muốn giới thiệu tên tuổi của mình các cầu thủ thì phải đá AFC Champions League tốt đã.

Năm ngoái, Văn Toàn và nhiều cầu thủ HAGL có ước mơ được thử sức ở đấu trường này, và giờ ước mơ đó đã trở thành sự thật. Qua giải đấu này, toàn đội cố gắng trình diễn để cống hiến cho NHM và nếu được nhà tuyển trạch để ý thì càng tốt. Trước khi đá AFC Champions League thì không ai biết HAGL là ai cả, còn bây giờ tôi muốn giới thiệu đội bóng của mình ra bên ngoài.

Ở nước ngoài, môi trường mới, cầu thủ phải học hỏi rất nhiều. Phải giữ mình, biết tự chăm sóc và có được ý chí mạnh mẽ để vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Đó là những gì tôi đã chia sẻ với Văn Toàn, Văn Thanh và các cầu thủ HAGL.

Tôi nghĩ đã là cầu thủ nên sẵn sàng xuất ngoại khi được đề nghị. Điều quan trọng là phải có đội ngỏ lời. Các giải đấu tại Đông Nam Á và một số nước châu Á là nơi phù hợp với Văn Toàn bởi cậu ấy là cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ, thể lực. Khi ra nước ngoài, Toàn sẽ có cơ hội để hoàn thiện mình, tích lũy thêm kinh nghiệm để phát triển bản thân trong tương lai", HLV Kiatisak chia sẻ.

HLV Kiatisak tự tin trước trận đấu với đương kim địch giải Hàn Quốc
HLV Kiatisak tự tin trước trận đấu với đương kim địch giải Hàn Quốc

HLV Kim Sang Sik của CLB Jeonbuk cho biết các học trò của ông cần đặc biệt chú ý đến bộ đôi tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn trước lượt trận thứ ba của bảng H AFC Champions League 2022.

“Tôi thấy các cầu thủ Việt Nam và Hàn Quốc đều có chất lượng chuyên môn cao. Trong đội hình của HAGL, chúng tôi phải chú ý đến Công Phượng và Văn Toàn. Thời gian gần đây, họ đã thể hiện được sự tiến bộ về thể lực và cả kỹ thuật.

Các cầu thủ HAGL thi đấu với nhau từ rất lâu và nhiều cầu thủ góp mặt trên ĐTQG. Đó là lợi thế lớn của họ. Mặt khác, tôi nhận thấy các cầu thủ HAGL chơi bóng rất tự tin. Đây là điều chúng tôi phải chú ý trước cuộc đối đầu ngày mai.

Theo tôi, nhiều cầu thủ Việt Nam đủ khả năng để thi đấu ở K-League, hay các giải đấu khác ở châu Á. Tôi có chú ý nhiều cầu thủ HAGL và một số cầu thủ Việt Nam nữa. Hiện tại, tôi nghĩ Văn Toàn có thể thi đấu được ở K-League. Cậu ấy có tốc độ, thể lực và thể hiện sự tiến bộ lớn trong thời gian qua”.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng sẽ diễn ra lúc 18h ngày 22/4 trên sân vận động Thống Nhất. Nói thêm về cuộc so tài với thầy trò HLV Kiatisak, ông Kim Sang Sik cho hay: “Sau trận thắng trước Yokohama F.Marinos, chúng tôi đã có những lợi thế nhất định và chúng tôi sẽ cố gắng duy trì lợi thế này. Ở trận đấu với HAGL, chúng tôi vẫn chơi theo cách chơi của mình và muốn giành được kết quả tốt nhất.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại