Thứ năm, 25/04/2024 | 22:15
RSS

HLV Kiatisak nói gì sau trận hòa thất vọng trước HL Hà Tĩnh của HAGL?

Thứ năm, 03/03/2022, 14:52 (GMT+7)

Theo HLV Kiatisak, nhiều cầu thủ HAGL đang có dấu hiệu "nhàm chán" với bóng đá trong khi Văn Toàn đang thiếu tự tin ở hai vòng đấu qua khiến đội bóng phố Núi chưa có được chiến thắng nào ở mùa giải năm nay.

Có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Hà Tĩnh, nhưng HAGL vẫn chơi một trận đấu đầy nhạt nhòa và để đối thủ cầm chân với tỷ số hòa không bàn thắng, qua đó chưa biết tới mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay và đang tạm đứng ớ nhóm cuối của bảng xếp hạng sau hai vòng đấu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak nói: "Đúng là kết quả này gây thất vọng, nhưng năm ngoái đi Hà Tĩnh, HAGL cũng có 1 điểm. Mùa giải năm nay chúng tôi có nhiều gương mặt mới và trẻ. Trên sân nhà, HAGL mong đợi có 3 điểm nhưng tất cả đã thấy, điều đó không hề dễ dàng. Đó là bóng đá mùa giải năm nay mới chỉ bắt đầu thôi và cầu thủ của chúng tôi không từ bỏ".

Về lối chơi bế tắc của HAGL sau hai trận liên tiếp, chiến lược gia người Thái lý giải: "Các tình huống thi đấu trên sân phụ thuộc vào quyết định của các cầu thủ. Nếu cầu thủ tự tin thì sẽ thực hiện thôi".

HLV Kiatisak thất vọng sau trận hòa HL Hà Tĩnh của HAGL
HLV Kiatisak thất vọng sau trận hòa của HAGL trước HL Hà Tĩnh

Ở trận này, Công Phượng và Tuấn Anh ra sân từ băng ghế dự bị nhung cũng giống như Văn Toàn cả ba thi đấu khá mời nhạt khiến nhiều người thất vọng, điều này được HLV Kiatisak lý giải: "Các cầu thủ của chúng tôi có một thời gian dài tập trung trên tuyển. Khi họ về CLB tôi nghĩ làm thế nào để giúp các cầu thủ đỡ cảm giác nhàm chán vì chơi bóng trên tuyển quá nhiều. Để tạo động lực, các cầu thủ chủ chốt không đá cả trận, mỗi người đá một ít để tạo cảm hứng.

Văn Toàn mùa trước chơi tốt nhưng trong hai trận vừa rồi dường như mất tự tin. Tôi cũng chia sẻ và động viên cố gắng mùa giải còn rất nhiều trận đấu phía trước. Hãy chờ đợi HAGL ở phía trước.

Năm nay tôi thấy các đội có sự thách thức cao ở cả sân nhà và sân khách, điều này rất tốt cho bóng đá Việt Nam Chưa kể khi phải đá 3 trận trong 1 tuần cũng phải làm thế nào phân phối sức hợp lý".

Năm ngoái, đội bóng của bầu Đức vô địch nửa mùa sớm một vòng đấu và sau 12 trận, các học trò Kiatisak ghi đến 23 bàn, nhiều nhất V-League. Họ tràn trề cơ hội đăng quang cuối mùa nhưng rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 khiến cuộc chơi bị hủy.

Mùa bóng này, đội bóng phố núi vẫn duy trì tham vọng vô địch V-League nhưng thật đáng ngại là các chân sút HA Gia Lai vẫn chưa thông nòng. Họ dứt điểm 13 lần, nhiều hơn gấp ba lần Hà Tĩnh mà không một lần tìm thấy mành lưới đối phương.

Các trụ cột của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh chỉ là cái bóng của chính mình ở mùa giải năm ngoái ở hai vòng đấu qua, trong khi các ngoại binh của đội bóng phố Núi cũng chưa thể hiện được gì nhiều. Rõ ràng muốn tham gia cuộc đua ngôi vô địch ở mùa giải năm nay, đội bóng của bầu Đức còn rất nhiều việc phải làm trong giai đoạn tới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại