Thứ năm, 18/04/2024 | 14:41
RSS

HLV Kiatisak bỏ ngỏ khả năng trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan

Thứ hai, 16/08/2021, 08:11 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Kiatisak đã úp mở về khả năng quay lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, trước mắt "Zico Thái" vẫn tập trung cho HAGL.

Kể từ sau khi HLV Nishino bị sa thải, "chiếc ghế nóng" tại ĐTQG Thái Lan vẫn bị bỏ ngỏ. Sau những thất bại ở đấu trường quốc tế và đánh mất vị trí số một Đông Nam Á vào tay tuyển Việt Nam các cổ động viên Thái Lan đang rất muốn HLV Kitisak trở lại giúp bóng đá nước này trở lại thời hoàng kim.

Mới đây, tờ Thairath đã dẫn lại những chia sẻ của HLV Kiatisak với truyền thông Thái Lan về vấn đề này: "Người hâm mộ rất muốn tôi quay trở lại dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, giới truyền thông cũng mong muốn vậy. Tuy nhiên hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp và rất nhiều người có thể đảm nhiệm được công việc này, không chỉ riêng tôi. Thời điểm này tôi vẫn đang tập trung cho công việc của mình tại CLB HAGL".

Như vậy có thể thấy, HLV Kiatisak vẫn bỏ ngỏ khả năng sẽ quay trở lại dẫn dắt ĐTQG nước này trong tương lai, tuy nhiên hiện tại chiến lược gia người Thái vẫn chọn tiếp tục gắn bó với CLB HAGL, đội bóng đang dẫn đầu V.League 2021 sau 12 vòng đấu đầu tiên.

HLV Kiatisak mang ‘tin buồn’ tới các CĐV Thái Lan
HLV Kiatisak bỏ ngỏ khả năng sẽ quay trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan trong tương lai

Theo thống kê của trang Siam Sport, Kiatisak là huấn luyện viên có tỉ lệ thắng cao nhất Đông Nam Á thời điểm ông con dẫn dắt tuyển Thái Lan với 51,2%. Dưới triều đại của “Zico Thái”, U23 Thái Lan giành tấm huy chương vàng SEA Games 2013, hạng tư Asian Games 2014. Tuy vậy, thành tích kém tại vòng loại thứ ba World Cup 2018 đã khiến Zico phải chia tay đội tuyển Thái Lan.

Hiện tại, thuyền trưởng của HAGL đã trở về Thái Lan để thăm gia đình sau hơn nửa năm sang Việt Nam. CLB HAGL cũng đã xả trại từ tuần trước và cho các cầu thủ nghỉ ngơi đến hết năm. Những tuyển thủ Việt Nam như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đã bay ra Hà Nội tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mới đây, VFF cũng đã chốt thời gian trở lại của giải các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Về mặt thời gian, giải hạng Nhất QG 2021 sẽ trở lại vào ngày 20/11/2021 với các trận đấu bù của vòng 7 giai đoạn 1 và sẽ kết thúc vào ngày 16/12/2021. Các trận đấu của giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2021 đến ngày 14/01/2022.

Với V.League 2021, vòng 13 được đấu bù vào ngày 12/02/2022. Giai đoạn 3 của mùa giải sẽ diễn ra từ ngày 16/02/2022 đến ngày 12/3/2022. Với Cúp QG Bamboo Airways 2021, vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 17/01/2022, sau đó các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 8/02/2022. Các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra từ ngày 15/03/2022 đến 18/03/2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại