Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:12
RSS

HLV Khánh Hòa lên tiếng xin lỗi vì các học trò chơi bóng thô bạo với cầu thủ HAGL

Thứ sáu, 11/05/2018, 09:10 (GMT+7)

HLV Võ Đình Tân gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi các học trò của ông đã có hành động không đẹp trong trận đấu với CLB HAGL ở vòng 7 V.League.

Trả lời trên Saostar, HLV Võ Đình Tân bày tỏ: “Tôi đã xem lại băng ghi hình về trận đấu giữa Khánh Hòa và  CLB HAGL Tôi thấy Quốc Chí có lỗi nên xin được thay mặt để gửi lời xin lỗi. Đây là điều tôi nghĩ cần thiết vì “con dại cái mang”, tôi làm thầy phải có trách nhiệm với hành vi không đúng của học trò”.

Theo HLV Võ Đình Tân, cầu thủ Khánh Hòa có lỗi thì phải dám nhận lỗi. tiền vệ Quốc Chí người đã tát thẳng vào mặt thủ thành Văn Tiến của HAGL ở vòng đấu trước cũng thừa nhận có lỗi và xem như bài học đắt giá cho bản thân.

HLV Võ Đình Tân xin lỗi người hâm mộ vì hành động sai trái

HLV Võ Đình Tân xin lỗi người hâm mộ vì hành động sai trái của các học trò. Ảnh: CLB Khánh Hòa

Quan điểm của tôi muốn mọi thứ tốt lên ở V.League thì cần xem xét lại tỉ mỉ từ băng ghi hình. Cầu thủ Khánh Hòa không đúng thì phải nhận trách nhiệm. Zarour và Quốc Chí đều không đúng. Về phía cầu thủ HAGL, tôi không nói gì thêm. Họ cũng không phải không có lỗi, nhưng đó trách nhiệm của phía đội bóng này”, HLV Võ Đình Tân nói thêm.

Cũng liên quan tới hành động không đẹp của các cầu thủ Khánh Hòa với đội khách HAGL ở vòng 7 V.League 2018 diễn ra cuối tuần trước, Ban kỷ luật VFF ra án phạt nguội cấm 2 trận với Quốc Chí vào tối ngày 9/5.

Trong khi đó Zarour Chaher nhận án phạt cảnh cáo, khi có hành vi phi thể thao với cầu thủ Gordon Rimario Allando của HAGL.

Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN