Thứ ba, 23/04/2024 | 17:30
RSS

Lãnh đạo CLB HAGL nói gì khi VPF treo còi trọng tại Kiên?

Thứ tư, 09/05/2018, 09:05 (GMT+7)

Lãnh đạo CLB HAGL đã có những phản ứng bất ngờ sau khi VPF treo còi trọng tại Văn Kiên vì những sai sót nghiêm trọng trong trận đấu giữa phố Núi và Khánh Hòa.

Ở trận S.Khánh Hòa 1-1 HAGL thuộc vòng 7 V-League, trọng tài Nguyễn Văn Kiên mắc rất nhiều sai lầm nghiêm trọng khiến người hâm mộ thất vọng. Trong đó đáng chú ý nhất là tình huống thổi Penalty oan uổng đội khách những phút cuối trận dù tình huống đó hậu vệ A Hoàng của HAGL không hề phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà.

Hôm qua 7/5, sau buổi họp VPF đã chính thức đi đến quyết định treo còi trọng tài Kiên vô thời hạn. Với quyết định này, ông Kiên sẽ vắng mặt ở phần còn lại của mùa giải năm nay.

Đã có những ý kiến cho rằng chính sức ép từ phía lãnh đạo CLB HAGL, phía bầu Đức khiến VPF quyết định treo còi trọng tài Văn Kiên. Tuy nhiên, mới đây Trưởng đoàn bóng đá HAGL ông Nguyễn Tấn Anh đã lên tiếng phủ nhận. Ông Tấn Anh cho biết: "Anh Đoàn Nguyên Đức đã rút khỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Bản thân HAGL cũng không tham gia BCH Liên đoàn khóa tới. Có thể khẳng định, bây giờ chúng tôi không còn tiếng nói ở VFF.

Lãnh đạo CLB HAGL nói gì khi VPF treo còi trọng tại Kiên?

Trọng tài Văn Kiên bị treo còi vô thời hạn. Ảnh: Thể thao

Chúng tôi cũng không gọi điện nhờ vả bất kỳ một ai. Chưa bao giờ chúng tôi gọi cho đại diện Liên đoàn hay sang VPF. Tôi khẳng định lại, sau trận đấu, HAGL không có bất cứ một tác động nào. Chúng tôi chỉ làm đơn gửi lên BTC giải." - trích trên VTC News.

Không chỉ trọng tài Kiên, VPF cũng tạm thời không mời ông Dương Văn Hiền (phó ban trọng tài VFF), trọng tài Nguyễn Trọng Thư tham gia làm nhiệm vụ.

Việc treo còi trọng tài Kiên, cùng việc ngừng hợp tác với ông Dương Văn Hiền, Nguyễn Trọng Thư của VPF được người hâm mộ hết sức hoan nghêng.


Bầu Tú lí giải việc Tấn Tài phải lo chi phí chữa trị cho Văn Hào

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN