Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:18
RSS

HLV CLB HAGL lên tiếng về quả penalty tưởng tượng của trọng tài

Thứ hai, 07/05/2018, 10:27 (GMT+7)

HLV CLB HAGL tỏ ra hết sức bức xúc về quả penalty tưởng tượng của trọng tài Văn Kiên khiến đội bóng phố Núi nhận trận hòa đáng tiếc trước Khánh Hòa.

Vòng 7 V.League CLB HAGL có chuyến làm khách trên sân 19/8 của Khánh Hòa, hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ mộ trận cầu đôi công hấp dẫn.

Đội bóng phố Núi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 71 của Xuân Trường, song không bảo toàn được chiến thắng và để đội khách có bàn thắng san bằng cách biệt ở những phút cuối trận.

Tuy vậy, bàn thắng của đội chủ nhà lại đến từ quyết định thổi Pennalty gây tranh cãi của trọng tài chính điều khiển trận đấu Văn Kiên.

Phút thứ 88, từ một pha tấn công của Sanna Khánh Hòa, A Hoàng không tác động vào Zarour trong pha dâng cao nhưng trọng tài vẫn chỉ vào chấm 11m. Văn Vũ cụ thể hóa thành công cơ hội bằng vàng để ghi bàn thắng gỡ hòa.

Tình huống thổi Pennalty khó hiểu của trọng tài chính khiến HLV Dương Minh Ninh của CLB HAGL hết bức xúc sau trong phòng họp báo sau trận đấu. Thuyền trưởng HAGL khẳng định trọng tài đã phá vỡ trận đấu và yêu cầu BTC xem lại băng ghi hình.

CLB HAGL có chuyến làm khách trên sân 19/8 của Khánh Hòa

CLB HAGL có chuyến làm khách trên sân 19/8 của Khánh Hòa. Ảnh: Bóng đá

Phát biểu sau trận, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ: "Thực sự, trong trận này trọng tài nhiều lần nhận định sai khiến cuộc chiến bị vỡ, tôi rất lấy làm tiếc về điều đó. Tôi nghĩ không riêng gì cầu thủ HAGL mà tất cả những tình huống nhận định, cắt còi của trọng tài đều khiến cho khán giả nơi đây cảm thấy khó chịu.

Thậm chí tôi nghĩ, đội Khánh Hòa họ cũng cảm thấy bị ức chế với những lần cắt còi của trọng tài chính. Tôi nghĩ trận này nếu nói hai đội chơi thô bạo thì hoàn toàn không có. bóng đá phải có va chạm và đó là chuyện bình thường.

Trọng tài làm trận đấu nóng lên và khiến cho trận đấu nhiều lần bị vỡ vụn. Chúng tôi bị quả phạt đền ở những phút cuối cùng khiến cho bao nhiêu công sức của HAGL tan vỡ.

Tôi không hiểu hai cầu thủ tranh bóng với nhau mà trọng tài chính thổi 11m. Tôi không hiểu là phạt gì và như thế nào. Tôi không hài lòng với quả phạt 11m dành cho HAGL. Và tôi nghĩ khán giả cũng suy nghĩ tương tự. Họ đứng dậy bỏ về khi Khánh Hòa được phạt đền là câu trả lời cho nhận định của trọng tài chính là đúng hay sai.

Tôi đề nghị BTC giải xem lại băng ghi hình của tình huống thổi phạt đền dành cho HAGL trong trận đấu này. Chúng tôi cần những trọng tài có chuyên môn tốt, nhận định những tình huống như vậy phải thực sự chuẩn. Chứ như thế này khiến cho thế trận bị xoay chuyển và không thể chấp nhận được.

Trọng tài là người "cầm cân nảy mực" trên sân mà như thế này thì cầu thủ sẽ bị ức chế. Nếu đúng ra, HAGL phải giành được trọn vẹn 3 điểm trong trận này" thuyền trưởng HAGL nói.


Bầu Đức một mình chống lại cả VFF

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN