Thứ năm, 25/04/2024 | 18:42
RSS

HLV Indonesia muốn đội nhà chơi tấn công và đánh bại U16 Việt Nam

Thứ năm, 28/07/2022, 09:08 (GMT+7)

Trước trận so tài với U16 Việt Nam ở giải Đông Nam Á, HLV U16 Indonesia tỏ rõ quyết tâm và sự tự tin.

Sau giải U19 Đông Nam Á, Indonesia tiếp tục đăng cai làm nước chủ nhà của giải U16 Đông Nam Á. Đội bóng xứ vạn đảo nằm chung bảng với U16 Việt Nam U16 Singapore và U16 Philippines. 

Thất bại tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua khiến cho Indonesia đang vô cùng quyết tâm đánh bại Việt Nam và các đối thủ cùng bảng để lên ngôi vô địch giải đấu năm nay.

"U16 Indonesia là đội chủ nhà, bởi vậy tôi sẽ để cho các cầu thủ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ chơi pressing dù cho đối thủ là bất cứ đội bóng nào. Tất cả các trận đấu đều quan trọng, bởi vậy các cầu thủ cần tập trung, nhiệm vụ của U16 Indonesia sẽ là giành chiến thắng trước mọi đối thủ, dù cho đó là U16 Việt Nam, Philippines hay Singapore",  HLV Bima Sakti của U16 Indonesia chia sẻ trên PSSI. 

Để chuẩn bị cho giải U16 Đông Nam Á, LĐBĐ Indonesia đã tạo tối đa các điều kiện như lịch thi đấu, sân bãi, nhân sự... để cho đoàn quân của HLV Bima Sakti có được một lực lượng và trạng thái thi đấu tốt nhất.

"Sau 2 tuần rèn quân tại Yogyakarta, toàn đội U16 Indonesia đã có những bước tiến rất tốt. Chúng tôi thua 1 trận và thắng 1 trận, đó đều là những đội bóng lớn hơn và tôi mừng khi các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Về chiến thuật, lối chơi, sự kỷ luật... toàn đội đã có những sự thay đổi để phù hợp. 

Giờ đây, chúng tôi đang có 30 cầu thủ với chất lượng tương đương nhau. Vấn đề lúc này là tùy theo điều lệ về số lượng cầu thủ đăng ký của giải U16 Đông Nam Á để chúng tôi đưa ra việc chọn lựa. U16 Indonesia đã có một bộ khung được định hình sẵn, mọi thứ đã sẵn sàng", HLV Bima Sakti chia sẻ thêm.

HLV Indonesia muốn đội nhà chơi tấn công và đánh bại U16 Việt Nam
HLV Indonesia quyết tâm đánh bại U16 Việt Nam và các đối thủ để lên ngôi vô địch

Hôm 26/7 vửa qua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U16 Việt Nam đã chốt danh sách 28 cầu thủ dự giải U16 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 31/7 đến 13/8 tại Indonesia.

Trong danh sách U16 Việt Nam, một trong những cầu thủ nổi bật nhất chính là tài năng trẻ của HAGL - trung vệ Đinh Quang Kiệt cùng chiều cao ấn tượng lên tới 1m91 dù mới chỉ 15 tuổi.

Đây là chiều cao lý tưởng cho một cầu thủ chơi vị trí trung vệ, không chỉ ở bóng đá Việt Nam mà còn trên mặt bằng chung của bóng đá thế giới Bên cạnh lợi thế thể hình, Đinh Quang Kiệt đang ngày một hoàn thiện khả năng chơi bóng. Cầu thủ sinh năm 2007 thi đấu ổn định và là mắt xích quan trọng của U17 HAGL.

Nhận xét về danh sách U16 hiện tại, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Lứa cầu thủ U16 này rơi vào 2 lứa tuổi 2006 và 2007. Vừa rồi đội U17 đi tập huấn ở Đức, hầu như lứa tuổi của các em là 2005. Do vậy, đợt tập trung lần này, BHL chọn ra 3 em đã từng tham dự đợt tập huấn nói trên. Tôi hy vọng 3 em sẽ thể hiện tốt khả năng của mình trong đội hình U16 Việt Nam thi đấu tại giải Đông Nam Á sắp tới”.

Theo lịch thi đấu của giải U16 Đông Nam Á, chủ nhà U16 Indonesia sẽ có trận ra quân gặp U16 Philippines  vào ngày 31/7. Tiếp đó, đoàn quân của HLV Bima Sakti sẽ đối đầu U16 Singapore vào ngày 3/8 và quyết đấu với U16 Việt Nam vào ngày 6/8. 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại