Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:24
RSS

HLV Hữu Thắng đón nhận một loạt tin vui từ các trò cưng ở ĐTQG và U22 Việt Nam

Thứ tư, 21/06/2017, 14:20 (GMT+7)

HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề lực lượng khi ông vừa nhận một loạt tin vui từ các trò cưng ở ĐTQG và U22 Việt Nam.

Là một trong những hậu vệ phải hàng đầu của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng, thế nhưng Đình Hoàng bất ngờ vắng mặt ở AFF Cup do chấn thương sụn chêm.

Sự vắng mặt của Đình Hoàng tại AFF Cup 2016 là một thiệt thòi lớn đối với ĐT Việt Nam đồng thời là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đội bóng của Hữu Thắng bị loại ở bán kết đầy nuối  tiếc

Chia tay ĐT Việt Nam, Đình Hoàng sang Singapore phẫu thuật hồi tháng 12/2016. Cho tới hiện tại, 2 tháng sau khi phẫu thuật thành công hậu vệ của SLNA đã bắt đầu tập hồi phục.

Theo những thông tin mới nhất, Đình Hoàng đã bắt đầu tập hồi phục và sẽ góp mặt ở giai đoạn hai của V.League tới đây, và nếu sớm lấy lại phong độ, Đình Hoàng hoàn toàn có thể góp mặt trên ĐT Việt Nam dự lượt trận thứ 3 tại vòng loại 3 Asian Cup 2019 gặp đối thủ Campuchia vào đầu tháng 9 tới đây.

Sau trường hợp của Đình Hoàng, mới đây HLV Nguyễn Hữu Thắng đón nhận thêm thông tin không thể vui hơn từ trò cưng Hoàng Thịnh.

Học trờ Hoàng Thịnh của HLV Hữu Thắng đã sẵn sàng lên tuyển. Ảnh: Bóng đá

Học trờ Hoàng Thịnh của HLV Hữu Thắng đã sẵn sàng lên tuyển. Ảnh: Bóng đá

Được biết, thể trạng của Hoàng Thịnh đã đạt bình phục hơn 100% và anh đã sẵn sàng cùng Thanh Hóa hướng tới ngôi vô địch V.League 2017 và chắc chắn sẽ góp mặt ở đội tuyển Việt Nam trong những đợt tập trung tới.

Ngoài sự trở lại của các cựu binh, HLV Hữu Thắng cũng chào đón sự trở lại của một loạt các hảo thủ trẻ trong đợt tập trung tới khi Văn Toàn, Đức Chinh và Hồ Tấn Tài cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sáng lên tuyển.

Cụ thể, Văn Toàn đã bình phục chấn thương và bước vào tập luyện và trở lại ở giai đoạn hai của V.League: "Tôi tập lại bình thường từ 1 tuần nay rồi. Chấn thương gối đã khỏi hẳn, không còn đau gì hết. Tôi đang chờ đợi sự trở lại trong màu áo HAGL cũng như các đội tuyển quốc gia”.

Văn Toàn đã bình phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: Thể thao

Văn Toàn đã bình phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: Thể thao

Trong khi đó, tiền đạo Hà Đức Chinh, người vừa lỡ cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận đấu giữa Việt Nam với Jordan vào ngày 13/6 vừa qua ở vòng loại Asian Cup 2019, do chấn thương rạn sương xườn  ở Cúp QG cũng đã dần hồi phục.

Tiền đạo quê Phú Thọ cho biết rằng tình hình phục hồi chấn thương của anh theo chiều hướng tích cực. Nếu không có gì thay đổi Đức Chinh có thể tập bình thường trở lại sau 1 tuần nữa và sẽ trở lại ở giai đoạn hai của V.League 2017.

Trong khi đó hậu vệ đa năng Hồ Tấn Tài, người vừa chơi tuyệt hay ở U20 thế giới trong màu áo U20 Việt Nam cũng đang bình phục khả quan, anh có thể tập nhẹ lại sau 1 tuần nữa.  

Do vậy, HLV Hữu Thắng sẽ có được lực lượng tốt nhất trong lần tập trung của ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 (tháng 7) và đội tuyển Quốc gia Việt Nam ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối Asian Cup 2019 (tháng 9), những giải đấu hết sức quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2017 này.

Việt Nam 5-2 CHDCND Triều Tiên. Nguồn: Thông tin và giải trí

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN