Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:46
RSS

HLV Honda mỉa mai tuyển Nhật Bản trước trận gặp Việt Nam

Chủ nhật, 17/10/2021, 11:09 (GMT+7)

Theo tờ Football Channel, cựu tuyển thủ Nhật Bản, hiện đang là HLV trưởng tuyển Campuchia Keisuke Honda đã tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của "Samurai xanh".

Từng là ứng viên số một cho tấm vé đi tiếp ở bảng B, vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á, nhưng tuyển Nhật Bản lại gây thất vọng nặng nề khi thua 2 trận  trước Oman và Arabia Saudi  và nguy cơ mất suất đến Qatar dự vòng chung kết World Cup 2022 vào năm sau.

Theo tờ Football Channel của Nhật Bản cựu tuyển thủ Nhật Bản, hiện đang là HLV trưởng tuyển Campuchia Keisuke Honda đã tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của "Samurai xanh". Phát biểu trước báo giới, Keisuke Honda nói:

"Họ (tuyển Nhật Bản) được đánh giá rất cao nhưng lại chỉ biết đổ lỗi và ăn vạ. Nếu họ không nghĩ ra một giải pháp lớn để thay đổi bộ mặt của mình, nếu họ không thật sự hành động thì cách tốt nhất là họ nên im lặng" - Keisuke Honda trả lời khi được phóng viên đề nghị đánh giá về màn trình diễn của tuyển Nhật Bản.

Ở trận mới nhất, tuyển Nhật Bản đã đánh bại Australia theo cách đầy kịch tính. Đánh giá về trận này, Keisuke Honda buông lời chê bai: "Tôi không nghĩ rằng ở trận gặp Australia, tuyển Nhật Bản đã chơi hay hơn so với trận gặp Saudi Arabia".

HLV Honda mỉa mai tuyển Nhật Bản trước trận gặp Việt Nam
HLV Honda thất vọng với tuyển Nhật Bản trước trận gặp Việt Nam

Vừa qua, Keisuke Honda đã tiếp tục ký hợp đồng với LĐBĐ Campuchia để dẫn dắt ĐTQG nước này tham dự các giải đấu lớn trong tương lai. Tiền đạo 34 tuổi đã ký kết hợp đồng 2 năm (không nhận lương) từ tháng 8/ 2018 để dẫn dắt tuyển quốc gia cũng như U23 Campuchia.

Tuy nhiên, kể từ khi được bổ nhiệm, Honda do bận thi đấu (ở Úc, Hà Lan, Brazil) nên đều giao việc trực tiếp việc dẫn dắt các ĐT Campuchia cho HLV Felix Dalmas ở SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022.

Sắp tới, Honda sẽ di chuyển sang Campuchia để cùng HLV Ryu Hirose chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng của bóng đá Campuchia trong thời gian tới. Theo Honda, anh muốn U22 Campuchia vô địch SEA Games 32.

Tôi rất hài lòng khi tiếp tục làm HLV ĐT/U22 Campuchia. Mục tiêu của tôi là sẽ mang lại thành công cho bóng đá Campuchia tại SEA Games 32. Chúng tôi có rất nhiều tuyến trẻ tiềm năng và đẳng cấp. Chúng tôi sẽ đánh bại tất cả các đội để lên ngôi vô địch vào năm 2023”, Honda nói trong video chia sẻ cảm nghĩ được đăng tải lên trang chủ LĐBĐ Campuchia.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại