Thứ ba, 23/04/2024 | 16:23
RSS

HLV HAGL và Quảng Nam nói gì sau trận đại chiến giữa hai đội?

Thứ hai, 03/04/2017, 06:49 (GMT+7)

Huấn luyện viên hai đội đã có những phát biểu hết sức trái ngược sau trận đại chiến giữa HAGL và Quảng Nam trên sân Pleiku chiều qua.

Đón tiếp đội đầu bảng Quảng Nam trên sân nhà Pleiku thuộc vòng 11 ở V-League, HAGL đã chơi hay hơn đối thủ và giành trọn ba điểm trước đội bóng xứ Quảng, với bàn thắng của tiền vệ Châu Ngọc Quang ở hiệp hai của trận đấu.

Nói về kết quả trận đấu này, HLV Quốc Tuấn chia sẻ: “Tôi hài lòng với kết quả của trận đấu nhưng HAGL đáng ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Có một số tình huống các cầu thủ đã không có giải pháp tốt".

HLV Quốc Tuấn đặc biệt khen ngợi Triệu Việt Hưng, ông nói: “Việt Hưng thi đấu rất xuất sắc, theo đánh giá của tôi là như vậy. Lần đầu tiên thi đấu với một đối thủ mạnh và em ấy đã làm rất tốt. Hưng đã hoàn thành được trách nhiệm mà BHL đặt ra. Hưng và Châu Ngọc Quang đã tạo ra một màn trình diễn tốt, gây được nhiều ấn tượng nhưng đối với HAGL, cơ hội là chia đều cho cả tất cả mọi người".

HLV Quốc Tuấn hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ảnh: Internet

Nói về bàn thắng của Châu Ngọc Quang, HLV Quốc Tuấn từ chối đưa ra lời bình luận: “Về tình huống của Ngọc Quang, tôi ở góc quan sát không tốt nên không thể đưa ra bất cứ lời nhận xét nào, tuy nhiên, dù trọng tài quyết định ra sao thì HAGL vẫn sẽ chấp nhận".

HLV Quốc Tuấn cũng đánh giá rất cao về A Hoàng: “A Hoàng là cầu thủ có thể lực rất đặc biệt, cậu ấy rất sung sức. Mặc dù hôm nay cầu thủ này thi đấu không đúng với nền tảng thể lực vốn có nhưng A Hoàng cũng đã thi đấu rất xuất sắc.

Trong khi đó HLV Quảng Nam, Hoàng Văn Phúc không hài lòng về công tác trọng tài trong trận đấu này:“Ngay sau khi bàn thắng được ghi tôi và các cầu thủ đã biết chắc chắn rằng đó là một tình huống không hợp lệ. Không cần phải xem băng quay chậm hay bất kỳ một thao tác kỹ thuật nào để xác định điều đó. Ở tình huống này trọng tài Thái (trợ lý Phan Việt Thái) đã làm việc không tốt. Tôi nghi ngờ về chuyên môn của tổ trọng tài ngày hôm nay.

HLV Hoàng Văn Phúc không hài lòng về công tác trọng tài. Ảnh: Internet

“Ở trận này hai đội đã thi đấu rất cân bằng, và đó là tình huống thay đổi cục diện của cả hai đội. HAGL kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chúng tôi vẫn đang đá hay. Hôm nay tôi cũng đặc biệt khen ngợi Thanh Trung và Huy Hùng, bởi hai tuyển thủ quốc gia này đã thi đấu rất ổn kể từ sau khi trở về từ ĐTQG. Vẫn có những sai lầm nhưng về cơ bản tinh thần của hai em là rất tốt".

Cựu HLV của đội tuyển U23 Việt Nam tỏ ra ấn tượng với Công Phượng: “Hôm nay Công Phượng đã thi đấu rất tốt, cả Văn Toàn cũng vậy. Văn Thanh có nhiều tình huống nguy hiểm nữa nhưng Công Phượng tạo được nhiều ấn tượng".

Ông Phúc cũng tỏ ra khá khiêm tốn về cơ hội vô địch của đội nhà: “Mùa giải còn rất dài nhưng phải nói là QNK Quảng Nam yếu hơn các đối thủ cạnh tranh như FLC Thanh Hóa và CLB Hà Nội Mục tiêu của chúng tôi là duy trì bám đuổi các đối thủ này”.

HOÀNG ANH GIA LAI (1 - 0) QUẢNG NAM FC. Nguồn: VPF

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus