Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:53
RSS

HLV HAGL nói gì khi đội nhà thắng đậm Viettel?

Thứ hai, 13/05/2019, 09:20 (GMT+7)

Thi đấu không thật sự tốt, thậm chí là lép vế trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 HAGL thi đấu như lên đồng khiến các cầu thủ Viettel vụn vỡ.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá phố Núi, CLB HAGL đã xuất sắc đạnh bại đội chủ nhà Viettel với tỷ số đậm đà 3-0, qua đó có chiến thắng thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Lee Tae-hoon. Ở trận đấu này, Vũ Văn Thanh có bàn mở tỷ số đẹp mắt, sau khi vào sân trong hiệp hai, trong khi đó ngoại binh Chevaughn Walsh lập cú đúp bàn thắng ấn tượng.

Sau trận đấu, trả lời trong phòng họp báo, HLV Lee Tae-hoon tiết lộ lý do sử dụng Văn Thanh trong trận đấu này: "Văn Thanh sau thời gian chữa trị chấn thương đã trở lại. Thực tế, cậu ấy chưa hồi phục được 100% nên tôi hết sức thận trọng khi cho Văn Thanh thi đấu.

Nhưng nếu chỉ tập thôi thì không đảm bảo sự hồi phục tốt nhất, nên tôi muốn đưa Văn Thanh trở lại từng bước, tôi chọn thời điểm cho cậu ấy vào sân. Điều này giúp Văn Thanh có được cảm giác thi đấu tốt nhất".

HLV HAGL không giấu được niềm vui khi đội nhà giành chiến thắng đậm trước CLB Viettel
Vũ Văn Thanh có bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại sau chấn thương. Ảnh: Bongda

Khá bất ngờ, HLV Lee Tae-hoon tiết lộ ông không tiến cử cầu thủ nào của HAGL cho HLV Park Hang Seo: "Tôi không giới thiệu cầu thủ cho đội tuyển, quyền quyết định ở HLV trưởng. Tôi từng làm HLV trưởng ĐTQG nên tôi hiểu là cần dành sự tôn trọng cho HLV Park Hang Seo".

HLV Lee Tae-hoon không quên gửi lời cảm ơn tới các học trò, song HLV người Hàn Quốc cho rằng đội bóng phố Núi cần cải thiện nhiều điều trong thời gian tới.

"Tôi cảm ơn các cầu thủ HAGL, họ có nặng lực tốt, làm việc chăm chỉ, hiểu được lối chơi của tôi trong thời gian qua. Như các bạn hiết, không có trận đấu nào dễ dàng. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải tập trung, làm chủ được trận đấu.

Đặc biệt, HLV Lee Tae-hoon cũng muốn hướng đến xây dựng HAGL có bản sắc chứ không chỉ là chiến thắng trong từng trận đấu. Ông cho rằng: "Tôi không tập trung đặt chỉ tiêu cao ở thời điểm hiện tại.

Điều quan trọng là xây dựng HAGL có  bản sắc với một lối chơi hết sức rõ ràng. Trong tương lai, để có được kết quả  tốt nhất đội bóng cần hoàn thiện nhiều thứ, từ lối chơi đến kỹ năng, kỹ thuật".

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, HLV Lee Heung-sil của Viettel không giấu nổi nỗi buồn, khi đội nhà để thua đậm HAGL và rơi xuống tốp cuối của bảng xếp hạng.

"Tôi chịu trách nhiệm về trận thua ngày hôm nay. Tôi không có lý do hay lời bào chữa nào cho thất bại này. Đội bóng bị thua ở những tình huống phản công ở bàn thắng thứ 2 và thứ 3. Điều đó cho thấy hàng phòng ngự và tiền vệ còn mất tập trung. Chúng tôi sẽ sớm cải thiện điều này."

"Các cầu thủ HAGL có nhiều kinh nghiệm tuy rằng tuổi của họ cũng còn trẻ. Trong khi đó, các cầu thủ của tôi đã không có được điều này. Bất cứ huấn luyện viên nào cũng muốn có được các cầu thủ tốt để mang về những chiến thắng. Tôi nghĩ sắp tới đội bóng cần bổ sung thêm nhiều nhân tố trên hàng tấn công để cải thiện kết quả”, HLV Lee Heung-sil nói trong sự thất vọng.

Xem thêm: Top 5 siêu phẩm để đời của Quang Hải trong màu áo đội tuyển quốc gia

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN