Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:39
RSS

HLV Guillaume Graechen đánh giá cao em họ Công Phượng

Thứ sáu, 26/06/2020, 09:37 (GMT+7)

Sau chiến thắng của U19 HAGL 1 trước Bình Dương và ghi danh vào vòng bán kết, HLV Guillaume Graechen đã không tiếc lời khen ngợi cậu học trò Nguyễn Thái Quốc Cường.

Sự kiện:
U19 quốc gia

Ở lượt trận cuối vòng bảng giải bóng đá U19 quốc gia 2020, HLV Guillaume Graechen đã sử dụng Nguyễn Thái Quốc Cường vào sân ngay từ đầu, đây chính là tiền đảo trẻ tài năng của khóa 4 Học viện HAGL JMG và là em họ của Công Phượng, thành viên ưu tú của khóa 1.

Đá thay cho Vĩnh Nguyên ở vị trí tiền vệ trung tâm của U19 HAGL 1, Quốc Cường thi đấu ấn tượng khi lên công về thủ nhịp nhàng, khiến các bậc đàn anh hơn tuổi phải nể trọng bởi sự kỹ thuật và dẻo dai của mình.

Đã không ít lần Quốc Cường dùng khả năng đi bóng khéo léo của mình vượt qua một rừng cầu thủ của U19 Bình Dương khiến hàng phòng ngự của đội bóng nào nhiều phen chao đảo, láo loạn và chỉ thiếu may mắn để có được bàn thắng.

Sau chiến thắng trước Bình Dương và ghi danh vào vòng bán kết, HLV Guillaume Graechen đã không tiếc lời khen ngợi cậu học trò Nguyễn Thái Quốc Cường:

"Cường đã chơi tốt. Đã rất lâu rồi cậu ấy chưa được chơi lâu như  vậy trong một trận đấu chính thức. Tôi cho Cường đá chính vì muốn xoay tua để dưỡng sức cho các cầu thủ trụ cột, vì chúng tôi phải chơi 5 trận/9 ngày, mật độ quá dày. Cường sinh năm 2004, chưa đầy 17 tuổi, cậu ấy chơi như thế là tốt rồi, đạt yêu cầu".

HLV Guillaume Graechen đánh giá cao em họ Công Phượng
HLV Guillaume Graechen ngợi khen em họ Công Phượng - Quốc Cường

Phong độ ấn tượng của Quốc Cường và các đồng đội đã giúp U19 HAGL 1 giành vé vào vòng bán kết U19 quốc gia năm nay với ngôi nhất bảng và sẽ so tài với U19 CAND ở trận bán kết 1 sau đây ít ngày.

Với Quốc Cường ở tuổi 17 trẻ trung, em được dự báo sẽ còn tiếp tục tiến xa trong tương lai, thậm chí trở thành một Công Phượng thứ hai của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

Ở vòng chung kết U19 quốc gia năm nay. Phần thưởng cho đội Vô địch gồm cúp, cờ và tiền thưởng 80 triệu đồng. Đội Á quân: 50 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba: 30 triệu đồng/đội.

Khép lại vòng chung kết U19 quốc gia 2020, những cầu thủ ưu tú nhất sẽ được HLV Philippe Troussier triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam để chuẩn bị cho giải vô địch U19 ĐNA và vòng chung kết U19 châu Á 2020,  những giải đấu quốc tế rất quan trọng của đội tuyển U19 Việt Nam trong năm nay.

Cách đây ít tuần, HLV Philippe Troussier đã lên phố Núi HAGL và đánh giá rất cao những tài năng trẻ của lò đào tạo bóng đá HAGL JMG của bầu Đức.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN