Thứ năm, 25/04/2024 | 02:41
RSS

HLV CLB TP.HCM giải thích lý do "vỡ trận" trước HAGL

Thứ hai, 29/03/2021, 07:00 (GMT+7)

HLV Alexandre Polking cho rằng việc Lee Nguyễn và Sầm Ngọc Đức bị đau phải thay ra trong hiệp 2 đã ảnh hưởng lớn tới lối chơi của CLB TP.HCM.

Sự kiện:

Trước chuyến làm khách của HAGL ở vòng 6 V.League 2021, HLV Polking đã khẳng định CLB TP.HCM đang gặp rất nhiều khó khăn khi mất "chiến binh" trụ cột Ngô Hoàng Thịnh đến hết mùa.  Điều đó khiến CLB TP.HCM phải sử dụng cặp trung vệ mới tinh lần đầu tiên chơi với nhau ở V.League là Phạm Hoàng Lâm - Trương Ngọc Mười.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua đậm HAGL 0-3, HLV Polking chia sẻ: "Thực tế, bộ đôi trung vệ Hoàng Lâm - Ngọc Mười đã chơi tốt. Nhưng trước một đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng, kiểm soát trận đấu và dứt điểm tốt như HAGL thì chơi tốt 60 phút là không đủ". 

HLV Polking cho rằng kể từ khi Lee Nguyễn bị đau, rồi tiếp theo là đội trưởng Sầm Ngọc Đức cũng chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, CLB TP.HCM đã rơi vào bế tắc:  "Khi chúng tôi nhận bàn thua thứ 2, mọi thứ coi như đã được định đoạt. Lee Nguyễn và Ngọc Đức là 2 cầu thủ quan trọng của TP.HCM. Và khi buộc phải thay họ ra, tôi đã biết rất khó để thay đổi cục diện, lật ngược thế cờ trước HAGL càng chơi càng hưng phấn trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà".

HLV CLB TP.HCM giải thích lý do vỡ trận trước HAGL
HLV CLB TP.HCM thất vọng với trận thua tan nát trước HAGL

Sau trận thua HAGL, TP.HCM vẫn chỉ có vỏn vẹn 6 điểm/6 trận và nhiều khả năng sẽ còn lún sâu hơn ở tốp cuối bảng.  Khi phóng viên đặt câu hỏi về sức ép mình đang phải gánh chịu gắn với chuỗi trận thất vọng của TP.HCM, HLV Polking đáp:  "Là HLV chuyên nghiệp, việc chịu sức ép là chuyện bình thường. Khi làm việc ở Thái Lan, tôi có 6 năm để xây dựng, giúp 1 đội bóng tiến bộ.

Còn với TP.HCM, tôi mới chỉ có 3 tháng. Tôi cần thêm thời gian để giúp đội bóng giành được kết quả tốt hơn.  Hiện nay, khoảng cách điểm giữa các đội trên bảng tổng sắp vẫn rất sít sao và chúng tôi luôn có suy nghĩ tích cực ở chặng đường phía trước". 

Sau cùng, HLV Polking dành lời chúc mừng HLV Kiatisak - người có thời gian học cùng lớp HLV Pro với ông ở Thái Lan:  "HAGL đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành 3 điểm. Tôi xin chúc mừng "Zico" và đội bóng của anh ấy", HLV Polking chốt lại.

Song Minh
Theo Dân Việt