Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:24
RSS

HLV CLB Sint-Truiden chỉ ra ưu và nhược điểm của Công Phượng

Thứ bảy, 24/08/2019, 08:58 (GMT+7)

Trong buổi họp báo trước vòng 5 giải vô địch quốc gia Bỉ gặp Zulte-Waregem, HLV của CLB Sint-Truiden, Marc Brys lần đầu đánh giá công khai về Công Phượng.

Trong buổi họp báo trước vòng 5 giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ gặp Zulte-Waregem, HLV của CLB Sint-Truiden, Marc Brys lần đầu đánh giá công khai về Công Phượng.

HLV Brys cho biết, ông đã điền tên Công Phượng vào danh sách đăng ký thi đấu với Zulte-Waregem tối nay và cựu tiền đạo của phố Núi có cơ hội ra sân ở trận đấu này.

Nói về cầu thủ Việt Nam HLV này cho biết: "Công Phượng nhanh nhẹn, có tốc độ và luôn thi đấu trực diện. Nhưng, Công Phượng còn yếu về chiến thuật. Ngoài sân bóng, cậu ấy là một chàng trai đáng mến. Tuy nhiên Công Phượng chưa thật sự thích nghi được với hệ thống chiến thuật mà tôi đang áp dụng. Cậu ấy cũng cần khôn ngoan hơn, là một tiền đạo cậu ta cũng cần biết khi nào nên hay không nên vượt qua đối thủ", HLV Brys nhận xét.

Trước đó, trao đổi với Saostar, Chủ tịch hội CĐV Sint-Truiden ở Bỉ (STVV 373 - một hội CĐV rất thân thiết của đội chủ sân Stayen) chia sẻ:

"Công Phượng là một cầu thủ cực kỳ chất lượng cả ở trên sân bóng lẫn khi tập luyện dù anh ấy chỉ mới đến đây. Cậu ấy rất chăm chỉ trui rèn khả năng của bản thân. Tôi thấy đó là điều tốt. Còn về tính cách, Công Phượng rất vui vẻ và thân với hầu hết những đàn anh trong CLB, điều đó tôi thấy rất đáng yêu.

Bất cứ cầu thủ nào đến đây cũng là một thành viên trong gia đình lớn. Tôi rất vui vì có thêm nhiều người bạn ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Công Phượng xứng đáng để nhận những tình cảm này từ các bạn. Bởi vì tôi tin rằng, anh ấy sẽ không phụ lòng người hâm mộ. Anh ấy sẽ toả sáng để mang về những chiến thắng cho Sint-Truiden".

Nói thêm về cơ hội thi đấu của Công Phượng, Chủ tịch hội CĐV STVV 373 cho biết: "Tôi chơi thân với rất nhiều cầu thủ trong đội hình CLB, theo lời kể của các cầu thủ thì với tình hình sắp tới của đội bóng, nhiều khả năng Phượng sẽ được vào sân ở trận đấu tiếp theo. Trong bối cảnh này, tôi hi vọng anh ấy sẽ toả sáng để giúp HLV trưởng có thêm nhiều phương án tấn công”.

HLV CLB Sint-Truiden chỉ ra ưu và nhược điểm của Công Phượng
Công Phượng có cơ hội lớn ra sân ở vòng 5 giải vô địch quốc gia Bỉ. Ảnh: STVV

Ở vòng 4 giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ, Công Phượng có mặt trên băng ghế dự bị của STVV trong trận thua Royal Antwerp 0-2, tuy nhiên cựu tiền đạo phố Núi đã không được HLV Marc Brys trao cơ hội. 

Vào lúc 1h30 chủ nhật ngày 5/8 cuối tuần này, CLB Sint-Truiden trở về sân nhà tiếp đón đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, Zulte Waregem. Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ vừa tầm là cơ hội tuyệt vời để CLB Sint-Truiden tìm lại mạch mạch thắng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Với lợi thế sân nhà, cùng việc chỉ phải tiếp đón đối thủ yếu là Zulte Waregem, HLV Marc Brys nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho những nhân tố mới như Công Phượng. Quan trọng hơn, CLB Sint-Truiden mất hai trụ cột là Yohan Boli và Bokata ở vòng 5 cuối tuần này vì chấn thương và thẻ phạt.

Cụ thể, Yohan Boli sẽ bị treo giò do nhận thẻ đỏ vì lỗi hành vi ăn vạ ở phút 79. Đây là một tổn thất vô cùng lớn đối với CLB Sint-Truiden bởi cầu thủ Bờ Biển Ngà là một trong những chân sút xuất sắc nhất của đội bóng này ở thời điểm hiện tại.

Trước đó phút 68, cầu thủ chạy cánh Bokata cũng dính chấn thương nặng trong một pha tranh chấp tay đôi với đối phương và rời sân sau đó với bước đi tập tễnh.

Mất 2 cầu thủ trụ cột này sẽ là tổn thất lớn với Sint-Truiden khi đội bóng đang gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để Công Phượng thể hiện mình và chiếm một suất đá chính.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN