Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:57
RSS

HLV Chung Hae Seong đã “tìm đúng thuốc” cho HAGL?

Thứ sáu, 08/12/2017, 13:42 (GMT+7)

Với sự trợ giúp của HLV Chung Hae Seong, các đội tuyển của HAGL dường như được hồi sinh.

Sau rất nhiều năm chờ đợi, cuối cùng U21 HAGL đã lên ngôi ở giải U21 quốc gia trong sự vỡ òa của người hâm mộ, sau khi thắng đậm U21 Viettel tới ba bàn không gỡ.

Nhiều người cho rằng, chiến tích vô địch U21 quốc gia của U21 HAGL có sự góp công rất lớn của HLV Chung Hae Seong, người đã giúp cho bóng đá phố Núi khởi sắc trong thời gian gần đây.

Thực tế, HLV Chung Hae Seong đã tư vấn rất nhiều về nhân sự, cũng như chiến thuật của U21 HAGL cho HLV Trịnh Duy Quang ở giải U21 năm nay, góp công lớn vào chiến tích đăng quang ngôi vô địch của đội tuyển trẻ của phố Núi ở mùa giải năm nay.

Trước đó, cũng chính chiến lược gia tới từ Hàn Quốc đã góp công lớn giúp đội một HAGL thi đấu khởi sắc tại những vòng đấu cuối của V.League 2017, với một lối chơi quyến rũ và đầy hiệu quả.

Nhờ đó mà rất nhiều hảo thủ của HAGL lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang Seo và chính thức góp mặt ở U23 Việt Nam ở đợt tập trung gần đây.

HLV Chung Hae Seong đang giúp bóng đá phố Núi hồi sinh

HLV Chung Hae Seong đang giúp bóng đá phố Núi hồi sinh. Ảnh: Người đưa tin

Nói về HAGL trước khi có sự xuất hiện của HLV HLV Chung Hae Seong, nhiều người đều chung một nhận định, đội bóng phố Núi sở hữu lứa cầu thủ giàu kỹ thuật và nhiệt huyết. Tuy nhiên, các cầu thủ của đội bóng phố núi rất yếu về thể lực cũng như tâm lý thi đấu.

Đây được xem là nguyên nhân dẫn tới hàng thủ thường xuyên mắc những sai lầm sơ đẳng và khiến đội nhà phải nhận những trận thua đáng tiếc trước các đối thủ tại V.League.

Với  kinh nghiệm của một chiến lược gia lão luyện, HLV Chung Hae Seong dường như đã nhận ra điều nay chỉ sau một thời gian ngắn nắm đội bóng của bầu Đức.

Trong một cuộc chia sẻ với giới truyền thông, sau vài trận cầm quân tại V.League, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chỉ ra nhược điểm này: “Cầu thủ HAGL trẻ nên khi bị các cầu thủ lớn tuổi quát mắng hoặc đánh thì không dám phản ứng lại. Như vậy sẽ không thể đá tốt được”.

Ông Chung Hae Seong ngay sau đó đã làm rất tốt công tác tư tưởng cho các cầu thủ trẻ, giúp họ tự tin hơn vào bản thân và không còn quá hiền khi chơi bóng trước các bậc đàn anh.

Liền sau đó, HLV lão luyện cũng thực hiện một loạt những thay đổi về chương trình tập luyện, sinh hoạt của đội bóng phố Núi.

Bên cạnh đó, để khắc phục hạn chế về vấn đề thể lực của các cầu thủ trẻ HAGL, HLV tới từ Hàn Quốc đã áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho các tuyến cầu thủ của HAGL, theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, giúp họ có nền tẳng thể lực vững vàng ở mọi giải đấu mà mình góp mặt.

Giờ đây, nhìn vào các đội trẻ cũng như đội một của HAGL người ta thấy yên tâm hơn với hàng thủ, và cũng thấy sự hiệu quả hơn rất nhiều ở hàng công, cùng một sự trững trặc, tự tin nhất định ở các cầu thủ trẻ.

Rõ ràng, bóng đá phố Núi đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV Chung Hae Seong. Nếu tiếp tục duy trì được sự tiến bộ như hiện tại, CLB HAGL sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V.League 2018 tới đây.

Thái Lan 1-2 Việt Nam. Nguồn: VFF Channel

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN