Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:00
RSS

Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức có đội trưởng mới

Thứ năm, 07/12/2017, 14:39 (GMT+7)

Mới đây nhất, đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chính thức lộ diện.

Trước giờ lên đường sang Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã tổ chức họp đội và thống nhất chọn tiền vệ Lương Xuân Trường làm đội trưởng của U23 Việt Nam tại giải M-150.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi Trường hiện có phong độ rất cao trong màu áo U23 Việt Nam. Ngoài chuyên môn, cầu thủ gốc Tuyên Quang cũng được các đồng đội nể phục, tiếng nói của anh trong đội rất có trọng lượng.

Xuân Trường cũng tỏ ra vô cùng xuất sắc về khả năng ngoại ngữ khi có thể giao tiếp tốt tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Hàn Quốc, một điều mà rất ít các cầu thủ Việt Nam có thể làm được.

Đây là lý do anh được toàn đội tín nhiệm bầu làm tân đội trưởng của U23 Việt Nam chứ không phải tiền đạo Nguyễn Công Phượng hay trung vệ Bùi Tiến Dũng.

HLV Park Hang Seo cùng học trò tham dự giải giao hữu tại Thái

HLV Park Hang Seo cùng học trò tham dự giải giao hữu tại Thái . Ảnh: thể thao 24/7

Trước đó tại SEA Games 29, đội trưởng của U23 Việt Nam là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Mới đây, Xuân Trường cũng "giữ chức" đội phó của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019.

Hiện tại đội bóng của HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Thái Lan. Đội sẽ có một buổi tập làm quen sân vào sáng mai, trước khi bước vào lượt trận đầu tiên vòng bảng giải M150 gặp đối thủ U23 Myanmar.

U23 Việt Nam sẽ có hơn 1 tuần tham dự giải giao hữu quốc tế M150 trên đất Thái Lan trước khi quay lại Việt Nam giao hữu với CLB của Hàn Quốc và tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 trên đất Hàn Quốc.

Công Phượng làm khổ các ngôi sao K-League của Hàn Quốc. Nguồn: HightLight Football

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN