Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:49
RSS

Tiền vệ Tuấn Anh vẫn sáng cửa tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018

Thứ năm, 07/12/2017, 09:30 (GMT+7)

Mặc dù bị loại khỏi giải giao hữu tại Thái Lan, song cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 vẫn rộng mở đối với tiền vệ Tuấn Anh.

Chiều qua 6/12, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 27 tuyển thủ sẽ sang thi đấu tại giải M150 Cup tại Thái Lan, giải đấu tập dượt cho vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc

Theo đó 9 cầu thủ bị loại gồm Văn Kiên, Tuấn Anh, Minh Long, Đông Triều, Văn Lợi, Minh Vương, Hữu Dũng, Tấn Sinh, Thanh Thịnh. Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung là Trọng Đại (Viettel) và Xuân Mạnh (SLNA).

Trong số những cầu thủ bị loại đáng tiếc nhất là trường hợp của bộ ba cầu thủ HAGL là Tuấn Anh, Đông Triều và Minh Vương, khi cả ba đều chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đã gặp phải trước đó.

Trao đổi với báo Người Lao Động, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định không bất ngờ khi Tuấn Anh và Đông Triều bị loại và cảm thấy tiếc nuối với trước hợp của Minh Vương.

Tiền vệ Tuấn Anh vẫn còn cơ hội tham dự U23 châu Á 2018

Tiền vệ Tuấn Anh vẫn còn cơ hội tham dự U23 châu Á 2018. Ảnh: Bóng đá

"HAGL theo dõi trường hợp Tuấn Anh rất kỹ và đoán em khó theo kịp các bài thể lực nặng của HLV Park Hang Seo ở thời điểm này.

Cậu ấy mới bình phục, chân còn yếu nên HAGL cũng chỉ dám cho Tuấn Anh ra sân ở những trận không quan trọng cuối mùa để cậu ấy giữ cảm giác bóng. Đợt tới, Tuấn Anh sẽ được chăm sóc đặc biệt", trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Trong khi cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã chính thức khép lại với Đông Triều và Minh Vương thì Tuấn Anh vẫn chưa hoàn toàn hết cơ hội.

Từ này tới U23 châu Á 2018 còn tới 1 tháng và nếu tích cực điều trị, Tuấn Anh hoàn toàn có thể quay trở lại đội tuyển, cùng đồng đội chinh phục giải châu Á dành cho lứa cầu thủ ở tuổi 23.

Theo kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2018 ngày 24/10, tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với Hàn Quốc, Australia, Syria. Chi tiết 4 bảng đấu như sau:

Bảng A: Trung Quốc (chủ nhà), Qatar, Uzbekistan, Oman

Bảng B: Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan, Palestine

Bảng C: Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Malaysia

Bảng D: Hàn Quốc, Australia, Syria, Việt Nam

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 (Bảng D) chi tiết

11/1/2018 18h30 U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

14/1/2018 15h00 U23 Việt Nam vs U23 Australia

17/1/2018 15h00U23 Việt Nam vs U23 Syria

Tuấn Anh là tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Việt Nam tại thời điểm này. Nguồn: Sports

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN