Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:14
RSS

U23 Việt Nam gặp bất lợi lớn trước thềm giải giao hữu trên đất Thái Lan

Thứ tư, 06/12/2017, 06:30 (GMT+7)

Trước thềm giải giao hữu M50 tại Thái Lan, U23 Việt Nam bất ngờ gặp bất lợi cực lớn.

Để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế M50 và vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam với những cá nhân ưu tú nhất chính thức được tập trung và bước vào tập luyện.

Đội bóng áo đỏ đã trải qua 4 ngày tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ tiếp thu nhanh giáo án của ban huấn luyện và có màn thể hiện khá tốt.

Tuy vậy, rất nhiểu hảo thủ mang theo chấn thương từ V.League và chưa thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội khiến BHL hết sức lo lắng như trường hợp của Tuấn Anh, Đông Triều, Thái Thịnh…( trước đó U23 Việt Nam đã nói lời chia tay Minh Long và tiền đạo Tiến Linh).

Ngoài vấn nạn chấn thương, U23 Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề bất đồng ngôn ngữ. Thực tế, đợt tập trung đợt này, U23 Việt Nam có tới hai trợ lý ngôn ngữ là Lê Huy Khoa và Han Young Kuk.

U23 Việt Nam có buổi tập thứ 4 dưới thời HLV Park Hang Seo

U23 Việt Nam có buổi tập thứ 4 dưới thời HLV Park Hang Seo Ảnh: VietNamnet

Dẫu vậy trợ lý Lê Huy Khoa bất ngờ vắng mặt trong những buổi tập gần đây và một mình trợ lý Han Young Kuk làm công tác phiên dịch ở U23 Việt Nam hiện tại là không đủ.

Điều này khiến BHL không thể truyền tải mọi ý đồ tới học trò, còn các tuyển thủ Việt Nam cũng không thể tiếp thu được một cách đầy đủ nhất khi hầu hết các cầu thủ của U23 Việt Nam đều không biết tiếng Hàn, ngoài trừ Lương Xuân Trường có đôi chút khả năng nghe và nói tiếng Hàn Quốc khi có thời gian hai năm thi đấu tại K. League Classic.

Bất đồng ngôn ngữ là một vấn đề lớn với U23 Việt Nam, đặc biệt là ở giải M150 Cup tại Thái Lan sắp tới. Trên sân tập các cầu thủ có thể dừng lại để nghe và nhìn để hiểu ý đồ từ BHL, không biết sắp tới sang Thái Lan các cầu thủ sẽ tiếp thu sự chỉ đạo của BHL như thế nào khi đang thi đấu!

U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc : Công Phượng ghi siêu phẩm. Nguồn: Lê Phúc

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN