Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:32
RSS

HLV Chu Đình Nghiêm nói gì về trận thua ngược trước TP HCM?

Thứ bảy, 30/07/2022, 11:02 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm không giấu được sự thất vọng khi đội bóng của ông đã đánh mất 3 điểm đầy tiếc nuối.

Tối 29/7, Hải Phòng FC đã để chủ nhà TP HCM vượt qua với tỷ số 2-1 bất chấp có được bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Rimario. Để thua trận này, đội bóng đất Cảng đã rơi tự do trên bảng xếp hạng.

Trong trận đấu này Rimario chơi khá hay nhưng anh cũng để lại hình ảnh xấu xí khi liên tục gây sự với các cầu thủ đội nhà và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu Vũ Nguyên Vũ.

Thậm chí trong suốt trận đấu này, tiền đạo ngoại của Hải Phòng cũng không ít lần có những phản ứng thái quá đối với trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm  lên tiếng phàn nàn thái độ thi đấu của các học trò: "Các cầu thủ của tôi chơi tốt nhưng không tôn trọng đối thủ. Đội đã nhập cuộc dễ, cơ hội nhiều nhưng không kết thúc được trận, rồi để cuốn theo lối chơi của đối phương. Trong bóng đá phải tôn trọng đối phương và cũng là tôn trọng chính bản thân mình".

HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng về trận thua ngược của các học trò trước TP HCM
HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng về trận thua ngược của các học trò trước TP HCM

Dù có bàn thắng sớm nhờ công của Rimario, đội bóng đất Cảng đã nhận 2 bàn thua được ghi bởi Hoàng Thịnh và Daniel Green qua đó trắng tay rời sân Thống Nhất và khiến người hâm mộ thất vọng:

"Trước trận, đội đang trong tình thế khó khăn. Tinh thần của các cầu thủ ai cũng quyết tâm nhưng thật sự, cảm xúc sau chuỗi trận không thành công, tôi còn nghi ngờ chính bản thân mình liệu trình độ chuyên môn bản thân có đủ tốt không khi dẫn dắt đội mà thua 4 trận. Đó là điều tôi cân nhắc. Trận thắng này có tính giải toả mọi thứ từ tinh thần các cổ động viên, cầu thủ và cả lãnh đạo", HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.

Đây là chiến thắng đầu tiên của "Chiến hạm đỏ" sau 4 vòng. Sau trận thắng Thanh Hoá 1-0 ngày 2/7, TP. HCM đã để thua SLNA, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel. Sau chiến thắng trước Hải Phòng, HLV Trần Minh Chiến nói:

"Các tiền đạo cũ không ghi bàn được thì đội sẽ gặp sức ép lớn hơn. Tôi không đổ lỗi cho họ nhưng cơ hội nhiều mà họ không ghi được bàn thì phải trả giá. Hai cầu thủ mới đã chơi rất tích cực, tuy nhiên chỉ trong 1 trận thì chưa đánh giá hết được", ông nói.

Đầu mùa giải TP. HCM gặp nhiều khó khăn về kinh tế do thành phố vừa trải qua dãn cách xã hội do dịch Covid-19. Điều này dẫn đến tình trạng nợ lương, đội không có nhiều kinh phí cho ngoại binh và phải lấy cầu thủ từ đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu. 

Ngoài ra nhiều ca chấn thương xuất hiện, ví dụ như của tiền đạo Tuấn Tài, khiến đội khó có đội hình mạnh nhất. Kể về giai đoạn này, chiến lược gia sinh năm 1974 đã dùng từ "hết đội hình".  

Hải Phòng đang xếp thứ 5 trên BXH V.League 2022 thua HAGL, SLNA, Đà Nẵng 2 điểm và thua đội đầu bảng Hà Nội 3 điểm. Còn chủ nhà TP. HCM đã tạm thoát nhóm cầm đèn đỏ và đứng vị trí thứ 10.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại