Thứ tư, 24/04/2024 | 23:03
RSS

HLV các nước nói gì về kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022?

Thứ sáu, 19/07/2019, 09:57 (GMT+7)

Ít giờ sau khi kết thúc lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, các HLV đã nói lên suy nghĩ của mình về bảng đấu của đội nhà.

HLV Úc, Graham Arnold tỏ ra hài lòng về kết quả bốc thăm và tự tin vào việc sẽ đi tiếp vào vòng trong: "Chúng tôi hài lòng với kết quả bốc thăm này. Đối thủ đầu tiên của ĐT là Kuwait, chúng tôi đã đánh bại họ 4-0 gần đây. Chúng tôi tôn trọng đối thủ nhưng hoàn toàn tự tin vào việc đi tiếp ở bảng này".

HLV của Malaysia, Tan Cheng Hoa tỏ ra vô cùng tự tin với khả năng đi tiếp của đội nhà khi nằm ở bảng G với sự xuất hiện của nhiều đội bóng ĐNA: "Đây là lá thăm tốt nhất. Không ai mong chờ một bảng đấu với 4 đội của ASEAN. Chúng tôi hiểu rõ nhau và không phải di chuyển quá nhiều. UAE là đội mạnh nhất ở bảng đấu này nhưng chúng tôi cũng có sự tự tin và sức mạnh riêng".

HLV Paulo Bento của Hàn Quốc tỏ ra rất thận trọng khi đội bóng này nằm cùng bảng với Triều Tiên: "Chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ các đối thủ. Đội bóng sẽ gặp Turkmenistan lần đầu tiên. Chúng tôi cũng sẽ vào trận với Triều Tiên giống như các đối thủ khác. ĐT phải thắng tất cả các trận nếu muốn đi tiếp".

Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022
Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

Sau khi biết đội nhà nằm cùng bảng với Việt Nam Indonesia, Malaysia và UAE ở vòng loại 2 World Cup 2022, cựu HLV U23 Thái Lan Worrawoot tỏ ra khá vui sướng, ông tự tin cho rằng Voi chiến sẽ đánh bại mọi đối thủ trong bảng G và giành vé đi tiếp.

Trả lời trên Siam Sports, vị HLV này khẳng định: "Bảng G không quá khó khăn với Thái Lan. Chúng ta có thể thắng UAE, họ không mạnh như Nhật Bản Hàn Quốc hay Iran. Họ không khác Việt Nam nhiều, còn Malaysia và Indonesia thì quá quen thuộc ở Đông Nam Á."

Theo HLV Worrawoot việc Thái Lan gặp Việt Nam ở trận mở màn sẽ thuận lợi cho người Thái, đánh bại Việt Nam sẽ giúp cho tuyển Thái Lan giải tỏa áp lực.

"Trận đấu đầu tiên với Việt Nam hay đối thủ Đông Nam Á nào cũng tốt vì khi đó Thái Lan đã có HLV trưởng Nishino. Chất lượng các đội Đông Nam Á không khác biệt nhiều. Nếu đánh bại Việt Nam, Thái Lan sẽ giải tỏa áp lực."

Dự đoán về chiếc vé đi tiếp, HLV 47 tuổi tự tin: "Thái Lan có thể vào tới vòng loại thứ ba gồm 12 đội mạnh nhất. Chỉ cần chuẩn bị tốt và nỗ lực, Thái Lan có thể thắng mọi trận đấu dù ở sân khách hay trên sân nhà. 3 điểm trước UAE cũng là điều khả thi."

HLV Park Hang Seo chưa chính thức lên tiếng về bảng đấu của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó Công Vinh nhận định bảng G không hề dễ dàng với đội tuyển Việt Nam: "Đây là một bảng đấu mạnh chứ không yếu.

Các đối thủ của chúng ta là Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều mạnh chứ không phải Brunei hay Timor Leste. Bởi vậy, chúng ta không nên vội mừng. Đối thủ còn lại là UAE. Xét về vị trí, họ là đội mạnh nhất. Nhưng tôi lại không lo lắng vì chúng ta rất có duyên với các đội bóng Tây Á. Mấu chốt vẫn là những đối thủ ở Đông Nam Á".

Dù vậy, theo Công Vinh với việc sở hữu lứa cầu thủ chất lượng, tuyển Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp ở bảng đấu này.

"Chúng ta đang có một lứa cầu thủ chất lượng, thành công ở nhiều giải đấu khác nhau từ U23 đến Asian Cup... Các em được cọ xát với những đối thủ lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các đội Tây Á. Nếu cứ duy trì phong độ hiện tại, theo tôi, Việt Nam không nhất bảng cũng đứng thứ hai với thành tích tốt nhất để đoạt vé vào vòng loại cuối cùng của châu Á", Công Vinh nhận định.

Trong khi đó, trang chủ FIFA đưa tin và kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, và nhận định bảng G là bảng đấu thú vị nhất trong 8 bảng. “Bảng G chắc chắn là bảng đấu thú vị nhất khi có sự hiện diện của 4 đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á. Tham gia với bộ tứ này là đội hạt giống UAE với quyết tâm tìm lại tấm vé dự World Cup.

Dù được đánh giá cao nhưng đội bóng từng dự World Cup 1990 tại Italia không nên đánh giá thấp những đội bóng còn lại. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều là những mối đe dọa nếu nhìn vào những gì họ đã thể hiện tại Asian Cup 2019 hồi tháng 1. Trong khi đó Indonesia và Malaysia cũng có thể gây bất ngờ”, trang chủ FIFA nhận định.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN