Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:00
RSS

Hé lộ sự thật về 'lời nguyền 27' trong làng giải trí

Thứ ba, 01/05/2018, 19:00 (GMT+7)

Con số 27 có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng lý do khiến những ngôi sao tìm tới sự giải thoát tiêu cực kia lại chẳng hề ngẫu nhiên một chút nào.

 Sự thật về lời nguyền 27 trong làng giải trí
 Sự thật về lời nguyền 27 trong showbiz

Hiện tại, câu lạc bộ 27 là cái tên riêng được đặt cho danh sách các nghệ sĩ tài hoa mất vào đúng năm 27 tuổi. Theo từng cách khác nhau như: bệnh tật, tai nạn hay tự tử... thì con số 27 đã khiến chúng ta mất đi khá nhiều thần tượng. Trong đó, Việt Nam cũng có những cái tên.

Ám ảnh về lời nguyền 27

Hội 27 hay còn được gọi là Câu lạc bộ 27, là tên lời nguyền ám chỉ một số nghệ sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 27, đôi khi trong những hoàn cảnh bí ẩn.

Những nghệ sĩ này qua đời ở quãng thời gian trước và sau sinh nhật lần thứ 27 của họ một năm. Bốn nghệ sĩ nổi tiếng đầu tiên của 27 Club là Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin và Jim Morrison, cả bốn qua đời trong khoảng thời gian từ 1969 đến 1971.

Năm 1994 trưởng nhóm Nirvana là Kurt Cobain cũng qua đời ở tuổi 27. Theo cuốn sách Heavier Than Heaven thì khi Cobain qua đời chị của anh đã nói rằng dường như ngay từ khi còn nhỏ Kurt đã đề cập đến nguyện vọng trở thành một người của 27 Club. Thành viên tiếp theo của Hội 27 là ca sĩ trẻ người Anh, Amy Winehouse, mất năm 2011.

Người viết tiểu sử cho Kurt Cobain là Charles R. Cross đã phải nói rằng: "Số nghệ sĩ qua đời ở tuổi 27 là thực sự đáng chú ý. Mặc dù con người ra đi ở mọi lứa tuổi, nhưng xét về mặt thống kê, ở tuổi 27 số nhạc sĩ qua đời là cao hơn hẳn".

Ngoài ra, danh sách những nghệ sĩ qua đời ở tuổi 27 còn có Roger “Pigpen” McKernan, thành viên của ban nhạc rock The Grateful Dead, qua đời vào tháng 3-1973 vì căn bệnh liên quan đến rượu.

Tay ghita kiêm nhạc sĩ Richey Edwards của Manic Street Preachers - ban nhạc lừng danh Xứ Wales - lại mất tích vào tháng 2-1995 sau khi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Xe của Richey đã được tìm thấy gần một địa điểm tự sát nổi tiếng và anh chính thức qua đời trong năm 2008. 

Thậm chí, tại làng giải trí Việt, nhiều nghệ sĩ trẻ cũng ra đi trong tiếc nuối lớn của bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ khi 27 tuổi. Nhẹ nhàng hơn, một số nghệ sĩ còn gặp phải không ít biến cố lớn nguy hiểm đến tính mạng đúng năm 27 tuổi.

 Sự thật về lời nguyền 27 trong làng giải trí
Bảo Thy gặp sóng gió lớn ở tuổi 27

Nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi 27. Tiếp theo đó là vlogger nổi tiếng Hà thành - Toàn Shinoda cảm đột ngột và qua đời ở tuổi 27.

Không gặp hoàn cảnh thương tâm như các nghệ sĩ đã kể trên nhưng ở tuổi 27, Bảo Thy cũng vướng phải nhiều biến cố để đời mà đến hiện tại, cô vẫn còn ám ảnh mỗi khi nhớ lại. Theo đó, khi chia sẻ trên truyền thông hồi cuối năm 2015, Bảo Thy cho biết cũng trong năm này cô gặp cú sốc nặng khi bị cháy nhà, cháy xe hơi. 

Câu chuyện này thời điểm đó từng được báo chí đăng tải và khán giả quan tâm nhưng Bảo Thy đã phủ nhận vì không muốn chuyện riêng của gia đình bị mang ra làm đề tài trên truyền thông, cũng không muốn bị bàn tán hay thương hại trong lúc “nước sôi lửa bỏng”.

Sau sự cố đó, Bảo Thy hoảng loạn về tinh thần đến mức từng muốn bỏ Việt Nam sang Mỹ sống. Cô đã phải nói chuyện với cha ở nhà thờ, nghe cha thuyết giảng và khuyên nhủ, dần dần mới ổn định, cân bằng lại mọi thứ.

Theo Bảo Thy, có trải qua những khoảnh khắc kinh khủng như vậy mới thấy cuộc sống đáng quý biết bao nhiêu. Và cũng nhờ vậy cô mới hiểu rằng, dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng chỉ có bản thân tự giúp mình vượt qua được.

 Sự thật về lời nguyền 27 trong làng giải trí
Ca sĩ trẻ người Anh, Amy Winehouse qua đời ở tuổi 27

Lý giải gì cho những cái chết ở tuổi 27?

Con số 27 có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lý do khiến những ngôi sao tìm tới sự giải thoát tiêu cực kia lại chẳng hề ngẫu nhiên một chút nào. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, họ lại đã phải chống chọi tới kiệt quệ trước áp lực, trước sự cô độc và cả những sức ép quá lớn của làng giải trí. 

Trong cuốn sách của mình mang tên ‘Amy, 27: Amy Winehouse and the 27 Club', tác giả Howard Sounes đã liệt kê danh sách 50 thành viên của câu lạc bộ 27, phần lớn trong số đó có tiền sử lạm dụng chất gây nghiện nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, đời sống văn hóa phong phú kết hợp với cuộc sống tình cảm phức tạp – những yếu tố truyền cảm hứng cho nhiều người chơi nhạc đều là những yếu tố đưa đẩy đến một cái chết sớm.

Ngoài ra, Sounes chỉ ra rằng hầu hết các thành viên của câu lạc bộ 27 đã có một “tuổi thơ thực sự dữ dội”. Những vết thương tâm hồn ấy sẽ dẫn lối cho các nghệ sĩ như Cobain và Hendrix tìm đến ma túy, rượu và âm nhạc như một “phương tiện” để tự xoa dịu.

Không chỉ vậy, còn có một xu hướng chung trong việc xây dựng mối quan hệ của các thành viên thuộc câu lạc bộ 27. Hầu hết các thành viên của 27 Club đều có mối quan hệ thân thiết với những người sử dụng ma túy khác tại thời điểm diễn ra cái chết của họ.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được đăng tải trên British Medical Journal, dù rằng có không ít ngôi sao ca nhạc ra đi ở độ tuổi trẻ hơn độ tuổi tử vong trung bình của người bình thường, nhưng trên thực tế nó không chỉ tập trung vào tuổi 27 mà nằm rải rác trong giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi.

Vì vậy, những tin đồn về lời nguyền tuổi 27 hay ‘27 Club’ phần lớn là do giới truyền thông tự đặt ra và tự thổi phồng để hốt bạc. Mark Bellis, một chuyên gia về lạm dụng ma túy và là một trong những tác giả của nghiên cứu trên phỏng đoán rằng: sự “chuyên nghiệp hóa” của ngành công nghiệp giải trí có thể là một trong những lý do chính khiến tỉ lệ nghệ sĩ chết trẻ cao đến như vậy.


Xem thêm: Lời nguyền tuổi 27 ám ảnh sao thế giới

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN