Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:23
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 32 khiến 2 người tử vong

Thứ bảy, 12/01/2019, 15:50 (GMT+7)

Tài xế Innova 7 chỗ điều khiển xe vượt chiếc ô tô phía trước nên đã đâm mạnh vào chiếc xe máy di chuyển chiều ngược lại khiên 2 người tử vong.

Tai nạn trên quốc lộ 32 khiến 2 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 32 khiến 2 người tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn trên quốc lộ 32 khiến 2 người tử vong, chiều 12/1, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cho biết, xác định ban đầu cho thấy, chiếc ô tô Inova 7 chỗ khi đến khu vực cổng chào huyện Phúc Thọ (thuộc địa phận xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) tài xế điều khiển xe vượt chiếc ô tô phía trước nhưng bất thành, chiếc Inova đã đâm mạnh vào chiếc xe máy di chuyển chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 chiếc xe hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương khắp quốc lộ, tài xế xe Inova cũng xuống xe và rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Hai nạn nhân được xác định là Đinh Trọng Hỗ (56 tuổi) và Vương Chí Chiểu (50 tuổi) cùng trú tại cụm 5, xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, vào khoảng 12h30' ngày 12/1, trên quốc lộ 32 chạy qua địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe máy chở theo hai người khi đến địa điểm trên đã đấu đầu với ô tô 4 chỗ mang BKS Hà Nội Vụ tai nạn trên khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, xe ô tô bị móp phần đầu.

Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến đoạn đường bi ùn tắc. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng đến hiện trường phân luồng gian thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực xảy ra tai nạn được biết đến như là điểm đen của tai nạn giao thông khi thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Cách đây khoảng hơn chục ngày, tại địa điểm này cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai xe máy và ô tô nát bét.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN