Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:14
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người tử vong

Thứ bảy, 16/05/2020, 21:05 (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Định đã truy bắt nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người tử vong.

Hé lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người tử vong.

Hình ảnh vụ hỗn chiến kinh hoàng. Ảnh: Báo Giao thông

Chiều 16/5, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo các lượng lượng công an truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến khiến một người chết.

Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã xác định được 2 nhóm thanh niên tham gia và nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến kinh hoàng tại TP.Quy Nhơn (Bình Định). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, qua nắm tình hình, công an đã đến nhà các thanh niên tham gia hỗn chiến để vận động ra đầu thú. Tuy nhiên, nhiều thanh niên đã bỏ trốn, chỉ có 1 người ra đầu thú.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến này bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc mua bán cỏ Mỹ (loại gây ảo giác) giữa 2 nhóm thanh niên trên địa bàn TP.Quy Nhơn. Ban đầu, sự việc được giải quyết bằng ẩu đả, sau đó cả hai nhóm kêu gọi thêm người, mang hung khí chém nhau khiến anh L.Đ.Đ (27 tuổi, ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) tử vong.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 23h30 ngày 15/5, tại trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) đã xảy ra ẩu đả giữa hai băng nhóm gồm hàng chục thanh niên địa phương, khiến anh Đ. bị chém lìa tay. Khi các thanh niên tham gia hỗn chiến bỏ đi, người dân đưa L.Đ.Đ đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong lúc 0 giờ 15 ngày 16/5.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN