Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:01
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng tạp hóa ở Bình Dương khiến 5 người tử vong

Thứ sáu, 20/08/2021, 07:41 (GMT+7)

Tối 18/8 một căn nhà là nơi bán tạp hóa ở phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Sự kiện:
Bình Dương

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng tạp hóa tại Bình Dương khiến 5 người trong gia đình tử vong, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Thượng tá Điệp, những người hàng xóm lân cận cho cơ quan chức năng biết tại gia đình xảy ra hỏa hoạn thường xuyên đốt trái bồ kết để xông không khí trong nhà. Bên trong căn nhà có tầng trệt và một gác xép, bình thường bán tạp hóa và đồ chơi trẻ em, đều là vật dụng dễ cháy. Trong thời gian này dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tiệm tạp hóa của gia đình này cùng nhiều hộ khác đều đóng cửa phòng dịch.

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng tạp hóa ở Bình Dương khiến 5 người tử vong

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 5 người trong gia đình tử vong. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 18/8, người dân phát hiện khói bốc lên từ một căn nhà bán tạp hóa (1 triệt 1 lầu)  nằm trên đường Trần Khánh Dư (khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương). Thấy vậy, người dân vừa thông báo đến cơ quan chức năng vừa hô hoán nhau chạy qua ứng cứu. Mọi người dùng vòi, thau, chậu liên tục tiếp nước dập lửa nhưng bất thành. Căn nhà rộng khoảng 120m2, chứa rất nhiều vật dụng dễ cháy như chăn drap gối nệm, xe máy nên ngọn lửa bén nhanh.

Rất đông người dân tìm cách phá cửa, nhưng do cửa cuốn chắc chắn nên đành bất lực. Ngoài ra, bên trong ngôi nhà liên tục phát ra những tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng sợ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để khống chế vụ cháy

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 19/8, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Dĩ An đã khống chế được đám cháy lớn. Theo một số người dân, vì cửa trước là cửa cuốn chắc chắn nên lực lượng công an phải dùng xe ô tô để phá cửa. Sau đó, lực lượng công an với mặt nạ chống độc đã lao vào bên trong cứu người.

5 người trong cùng một gia đình được lực lượng cứu hộ đưa ra bên ngoài nhưng 3 người đã tử vong gồm ông L.Đ.A. (44 tuổi), bà H.T.L. (43 tuổi); cùng người cháu gái là N.T.N., 20 tuổi. Hai người con của ông Ánh đươc cấp cứu là L.T.H.Y., 18 tuổi và con trai L.G.B., 15 tuổi. Vụ cháy cũng khiến toàn bộ tài sản bên trong ngôi nhà này đã bị lửa thiêu rụi. Được biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn mới xây xong cách đây vài tháng.  

Ông Võ Tường Văn, Chủ tịch UBND phường Dĩ An cho Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống biết, vào thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện vụ hỏa hoạn và nghe thấy kêu cứu của nạn nhân nên đã chạy đến ứng cứu, tuy nhiên nhà nạn nhân được thiết kế bởi hai lớp cửa nên không thể phá được. Cũng may lực lượng chức năng đến chữa cháy kịp thời nên ngọn lửa không lan sang những nhà bên cạnh. Trước mắt, phía UBND phường Dĩ An và TP Dĩ An hỗ trợ gia đình gặp nạn những chính sách tốt nhất có thể.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại