Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:36
RSS

Hé lộ nguyên nhân cái chết của George Floyd khiến nước Mỹ chìm trong bạo loạn

Thứ ba, 02/06/2020, 10:48 (GMT+7)

Kết quả cuộc khám nghiệm tử thi độc lập, được thực hiện theo yêu cầu của gia đình George Floyd.

Hé lộ nguyên nhân cái chết của người da màu khiến xứ Cờ Hoa chìm trong bạo loạn
Hé lộ nguyên nhân cái chết của người da màu khiến xứ 'Cờ Hoa' chìm trong bạo loạn. Hình ảnh Những cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn, người biểu tình đập phá cửa hàng, các trụ sở...Ảnh Sputnik

Bạo loạn nổ ra ở rất nhiều nơi sau cái chết của công dân Mỹ gốc Phi George Floyd. Những đoạn video tràn lan trên mạng xã hội khiến toàn nước Mỹ phẫn nội cho thấy, cảnh sát còng tay Floyd, hạ gục và xô ngã anh ta, một người trong số họ dùng đầu gối chẹn vào cổ người bị bắt giữ. 

Trong video, các chuyên gia đã thấy George Floyd nhiều lần nói rằng anh ta không thể thở được, rồi sau đó lịm đi. Anh ta đã tử vong sau khi được đưa vào trong phòng hồi sức cấp cứu. Từ đó, một cuộc biểu tình chưa có hồi kết nổ ra. Bốn cảnh sát đã bị sa thải và một trong số bốn cảnh sát ấy bị kết tội vô ý chết người.

Một luật sư thông báo trong một tin nhắn đăng trên Twitter rằng, những chuyên gia giám định pháp y nổi tiếng thế giới - Michael Baden và Allecia Wilson đã xác định nguyên nhân cái chết của người đàn ông da đen là một vụ giết người. Bởi khám nghiệm cho thấy, ông ta chết vì nghẹt thở và bị chèn ép cổ, lưng. Từ đó dẫn đến thiếu máu cung cấp cho não.

Ngoài ra, các chuyên gia pháp y độc lập còn nhấn mạnh. Các lực chèn ép phía bên phải động mạch cảnh của Floyd cản trở máu lưu thông lên não, còn lưng bị đè khiến anh ta không thể thở được. Chính các lực đè lên lưng, còng tay và tư thế kìm kẹp là các yếu tố chính dẫn đến sự cản trở hoạt động của cơ hoành. Ngoài ra, có thông tin còn đưa ra rằng, Floyd đã chết tại hiện trường.

Bên cạnh đó, nhiều nhân chứng đưa ra bình luận rằng, cái chết của Floyd là một vụ giết người mang chủ đích bởi hành động thô bạo khi giữ anh ta trong hơn 8 phút. 

Các chuyên gia pháp y Baden cũng khẳng định, không có vấn đề sức khỏe nào khác gây ra cái chết ngoài những điều ông vừa xác định.

Được biết, việc khám nghiệm tử thi lần này là do gia đình đình người da màu quá cố, không đồng ý với kết quả khám nghiệm sơ bộ, do các chuyên gia pháp y của bang Minnesota cung cấp.

Mặc dù kết quả khám nghiệm lần trước cho thấy, Floyd không chết bởi bị kẹp ít nhất 8 phút mà do bản thân anh ta có chất gây say, cùng sức khỏe không ổn định. Cái chết của Floyd được các chuyên gia pháp y của hạt Hennepin bang Minnesota cho rằng đó là sự tổng hợp của các yếu tố.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.