Thứ năm, 25/04/2024 | 11:40
RSS

Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước thâu đêm chờ đón ông Kim Jong-Un ở ga Đồng Đăng

Thứ hai, 25/02/2019, 23:32 (GMT+7)

23h đêm, hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước đang chờ đợi ngoài ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) nơi được cho là sẽ đón đoàn tàu chở ông Kim Jong-Un nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước chờ đợi ông Kim Jong-Un tại khu vực ga Đồng Đăng.
Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước chờ đợi ông Kim Jong-Un tại khu vực ga Đồng Đăng.

Phóng viên của hãng truyền hình Nhật Bản anh Yamaguchi cho biết, anh và một số đồng nghiệp đã có mặt ở đây từ 8h sáng để hy vọng có những cảnh quay đầu tiên khi ông Kim Jong-Un bước xuống từ đoàn tàu hỏa bọc thép này.

Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước chờ đợi ông Kim Jong-Un tại khu vực ga Đồng Đăng.
Phóng viên đài Hàn Quốc (giữa) chia sẻ với PV.

Anh Yamaguchi cho biết thêm, không ai biết rõ đoàn tàu bọc thép của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tới lúc mấy giờ. Chúng tôi chỉ biết sẽ chờ và xác định chờ đến sáng mai.

Theo ghi nhận của PV, các cán bộ cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông được huy động khá đông dọc đường từ Đồng Đăng về tới Hà Nội Nhiều đoạn đường có cả xe bọc thép quân đội chốt sẵn.

Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước chờ đợi ông Kim Jong-Un tại khu vực ga Đồng Đăng.
Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại ga Đồng Đăng.

Theo một nguồn tin uy tín cho hay, khả năng đoàn tàu của ông Kim Jong-un sẽ tới ga Đồng Đăng lúc 3h sáng 26/2.

Tại ga Đồng Đăng ngay lúc này, một dãy gian hàng được dựng lên, đề tựa "Gian hàng đặc sản Lạng Sơn", dường như để giới thiệu với các vị khách từ Triều Tiên.

Hiện các tuyến đường vào ga Lạng Sơn đã được lực lượng chức năng phong tỏa không thể vào ga Lạng Sơn, trừ xe của các cơ quan chức năng và xe báo chí.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.