Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:11
RSS

Hàng trăm cán bộ hưu trí 'tố' bị ăn chặn tiền quà Tết suốt nhiều năm

Thứ hai, 21/05/2018, 11:23 (GMT+7)

Các cán bộ hưu trí phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi tố cáo nhiều năm trời bị ăn chặn tiền quà Tết với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 221 triệu đồng.

'Ăn chặn' tiền quà Tết của cán bộ hưu trí suốt nhiều năm
'Ăn chặn' tiền quà Tết của cán bộ hưu trí suốt nhiều năm. Ảnh Dân việt

Sáng 20/5, ông Phạm Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cho biết trên Dân việt: "Đã nhận được đơn của cán bộ hưu ở phường Trần Phú phản ánh bị ăn chặn tiền quà Tết. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo lập đoàn kiểm tra để làm rõ vụ việc".

Theo phản ánh của cán bộ hưu trí ở phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi), nhiều năm qua, tiền quà Tết hàng năm từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh và TP.Quảng Ngãi với mức 300.000 đồng/người đã không được cấp phát. Dù người được nhận chưa nhận nhưng vẫn có tên trong danh sách và có chữ ký nhận.

Ông Võ Thanh Hầu - Tổ trưởng tổ dân phố 3 cho biết: "Không ít cán bộ hưu trong tổ đã 3 - 4 năm liền không được nhận tiền quà Tết. Chúng tôi đã tổng hợp và gửi lên UBND phường các trường hợp phản ánh bị ăn chặn".

"Tôi về hưu từ năm 2013 và từ đó cho đến năm 2017, tôi không hề nhận được tiền quà Tết của Nhà nước hỗ trợ cho cán bộ hưu trí, chỉ đến năm 2018 mới nhận được. Thế nhưng trong danh sách mỗi năm đều đặn có tên tôi và chữ ký trong danh sách. 

Tuy số tiền quà Tết không lớn nhưng đây là nguồn động viên tinh thần của Đảng và Nhà nước đối với những cán bộ hưu trí nhiều năm cống hiến như chúng tôi, vậy mà cũng bị chiếm đoạt mất…", ông Hồ Thanh Tùng, tổ dân phố 3, phường Trần Phú (nguyên  Phó chủ tịch LĐLĐ Quảng Ngãi) nói với phóng viên Người lao động. 

Không chỉ trường hợp ông Tùng, hàng trăm cán bộ hưu trí khác ở phường Trần Phú đã nghỉ hưu trong giai đoạn 2013-2017 cũng không nhận được tiền quà Tết nhiều năm liền. Thế nhưng, trong danh sách nhận quà Tết hàng năm vẫn có tên và chữ ký của họ.

Vụ việc kéo dài đến đầu năm 2017 mới được một số cán bộ hưu trí phát hiện, sau đó có đơn gửi đến cơ quan chức năng. Sau đó UBND phường Trần Phú mới tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Theo báo cáo của UBND phường Trần Phú, trong gia đoạn từ 2013-2017, có tổng cộng 737 trường hợp là những cán bộ nghỉ hưu có tên trong danh sách nhận quà Tết nhưng thực tế họ không nhận được. Với mỗi suất quà Tết 300.000 đồng, tính ra tổng số tiền bị chiếm đoạt 221 triệu đồng của các cán bộ hưu trí.

Đồng thời UBND phường Trần Phú cũng xác định việc làm sai trái trên xuất phát từ cá nhân bà Võ Thị Mận, nguyên cán bộ chuyên trách công tác Lao động, thương binh và xã hội của phường Trần Phú.


Xem thêm: Dân tố chủ tịch xã xin cắt hoa hồng 10% tiền hỗ trợ lũ

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN