Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:48
RSS

Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn

Chủ nhật, 17/02/2019, 16:15 (GMT+7)

Mặc dù còn 2 ngày nữa lễ hội khai ấn đền Trần mới diễn ra nhưng hôm nay hàng nghìn người đã đổ về dâng hương, cầu may, xin chữ… tại đền Trần bất chấp mưa lớn.

 Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn. Ảnh NLĐ
 Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn. Ảnh NLĐ.

Theo báo Người Lao Động, sáng nay ngày 17/2, dù trời có mưa lớn thế nhưng hàng nghìn người vẫn đội mưa tới dâng hương tại đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) để cầu may mắn, bình yên.

Mặc dù còn 2 ngày nữa lễ hội khai ấn đền Trần mới diễn ra, tuy nhiên ngay trong sáng nay, từng dòng người đổ về đền Trần dâng hương, xin chữ, viết sớ… bất chấp trời mưa lớn.

Theo Ban tổ chức lễ hội cho biết, năm nay thời gian tổ chức lễ hội đền Trần dù không rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng lượng khách được dự báo vẫn khá lớn. Vì vậy, phía Ban tổ chức vẫn lắp camera an ninh để ngăn chặn những hành vi phản cảm, đảm bảo lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Nam Định: Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn
Sáng nay, mặc dù trời đổ mưa thế nhưng lượng người đổ về đền Trần rất đông. Ảnh NLĐ

Nam Định: Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn
Mặc dù đến 15/1 âm lịch lễ hội khai ấn đền Trần mới diễn ra, tuy nhiên hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người đã tranh thủ đi trước. Ảnh NLĐ

Nam Định: Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn
Rất đông người bất chấp mưa gió để đến đền Trần dâng hương, viết sớ, cầu may. Ảnh NLĐ

Nam Định: Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn
Người dân đội mưa cầu may mắn an lành ngay trước khu vực đền Thiên Trường. Ảnh NLĐ

Nam Định: Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn
Một số người dẫn theo cả con nhỏ. Trước đó ngày 16/2 tại chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) một phụ huynh đã bị lạc mất con, do lượng người tham gia lễ hội quá đông. Ảnh NLĐ.

Thông tin trên Gia Đình xã hội  trong ngày hôm qua 16/2 đoàn kiểm tra Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Nam Định vừa có chuyến kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trước thời điểm khai ấn Đền Trần. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm khu vực xung quanh Đền Trần và Đền Bảo Lộc, nơi dự kiến đón hàng vạn người trong ngày lễ hội.

Nam Định: Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn
Các thực phẩm bày bán quanh khu vực đền Trần không phát hiện hàn the.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, kiểm tra bước đầu, test nhanh sản phẩm giò chả không phát hiện hàn the. Các hàng kinh doanh thực phẩm chín, quán phở... đều đảm bảo.

Tuy nhiên, ông Phong cũng nhấn mạnh phải tiếp tục kiểm tra sát sao, để đảm bảo vào ngày lễ hội, khách thập phương đổ về đông, công tác an toàn thực phẩm cũng phải được đảm bảo như ngày hôm nay khi được kiểm tra, siết chặt.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đặc biệt lưu ý đến "bàn tay" bởi đôi bàn tay rất dễ nhiễm khuẩn E.Coli, nếu không rửa sạch trước khi ăn uống, trước khi chế biến thực phẩm, nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất cao.

Nam Định: Hàng nghìn người đội mưa dâng hương tại đền Trần trước ngày khai ấn
Cục trưởng An toàn thực phẩm đặc biệt lưu ý đến bàn tay bởi đây là nguồn dễ nhiễm khuẩn E.Coli.

Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nam Định cho biết đã thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Ngành y tế đã bố trí các điểm cấp cứu tại khu vực lễ hội và thường trực xe vận chuyển cấp cứu hỗ trợ du khách khi cần thiết.

Đền Trần là nơi thờ 14 vị vua nhà Trần cùng gia quyến và các quan lại có công phù tá. Đền Trần nổi tiếng với lễ khai ấn đầu Xuân và hội đền tháng 8, thu hút hàng vạn người dân và khách thập phương tham dự.

Lễ hội khai ấn Đền Trần - Nam Định Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra vào đêm 18/2 (ngày 14 tháng Giêng âm lịch), lễ phát ấn cho nhân dân, du khách bắt đầu lúc 5 giờ sáng 19/2 (ngày 15 tháng Giêng).

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN