Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:03
RSS

Hàng loạt sai phạm trên hàng lang sông Sắt: Huyện Ý Yên chỉ đạo, xã phớt lờ?

Thứ hai, 30/09/2019, 10:40 (GMT+7)

Đã có nhiều văn bản chỉ đạo từ UBND huyện Ý Yên yêu cầu làm rõ hàng loạt sai phạm trên hành lang sông Sắt tại xã Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Tiến nhưng mọi việc vẫn... chỉ nằm trên giấy.

Hàng loạt sai phạm trên hàng lang sông SắtHàng loạt sai phạm trên hàng lang sông Sắt từ cầu Đen đến cầu Tào thuộc 3 xã Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Tiến,,,chính quyền vẫn đang già soát, báo cáo...

Liên quan đến hàng loạt sai phạm tới tổ chức cán bộ tại xã Yên Thắng và hàng loạt công trình nhà xưởng, khu “tâm linh” xây dựng kiên cố dọc tuyến hành lang đê sông Sắt từ cầu Đen đến cầu Tào thuộc 3 xã Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Tiến…

Mặc dù, đã có nhiều văn bản chỉ đạo từ UBND tỉnh Nam Định và UBND huyện Ý Yên về việc xử lý vi phạm cán bộ và trên hành lang sông Sắt nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để khiến người dân nơi đây bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV được biết, ngày 29/5/2019, ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch UBND Huyện Ý Yên có văn bản số 250/UBND-TNMT về việc xử lý vi phạm hành lang sông Sắt xã Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Thắng, Yên Lương:

Trong văn bản có nêu rõ: Yêu cầu UBND các xã Yên Ninh, Yên Thắng lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch xử lý đối với các trường hợp vi phạm hành lang sông Sắt theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 547/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND huyện v/v giải tỏa vi phạm hành lang an toàn công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn huyện, báo cáo UBND huyện trước ngày 20/6/2019…

Yêu cầu UBND các xã: Yên Ninh, Yên Tiên, Yên Thắng, Yên Lương tăng cường kiểm tram ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp vi phạm sử dụng đất phát sinh trên địa bàn quản lý. Nếu để xảy ra vi phạm mà không được xử lý kịp thời thì sẽ xem xét, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo Kết luận 43.KL/TU ngày 22/8/2018 của Tỉnh ủy Nam Định….

Giao phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Nông nghiệp – phát triển nông thông hướng dẫn UBND các xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai theo quy định, báo cáo kết quả thục hiện về UBND huyện.

Trước đó, ngày 20/9/2018, bà Trịnh Thị Kim Tình – Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên có văn bản số 517/UBND-TNMT về việc xử lý vi phạm hành lang sống Sắt tại xã Yên Ninh…

Hàng loạt sai phạm trên hàng lang sông Sắt01Nhiều văn bản chỉ đạo từ UBND tỉnh Nam Định và UBND huyện Ý Yên nhưng vẫn trong tình trạng "bỏ ngỏ".

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trên hàng lang sông Sắt trên, bà Trịnh Thị Kim Tình cho biết: “Từ khi bài báo phản ánh, chúng tôi đã cho già soát, thu thập tài liệu nhưng xã chưa có báo cáo lên. Về vấn các đề hồ sơ liên quan chúng tôi không quản lý, các anh về xã sẽ tiếp cận cụ thể hơn”.

Còn vấn đề xây dựng khu “tâm linh” nhà ông Trương Ngọc Sơn (thôn La Xuyên, xã Yên Ninh) bà Tình chia sẻ, “Đó là có 1 doanh nghiệp nào đó đặt nhà mẫu, sau khi làm xong họ cho chuyển đi thôi, ở đó không xây dựng tâm linh gì đâu, khu vực đó sao xây được…

Trước năm 2010 là bãi rác của xã Yên Ninh, sau đó bãi rác đầy và Ủy ban xã đã bố trí chỗ mới để chôn lấp rác thải sinh hoạt. Năm 2010, xã Yên Ninh đã ký hợp đồng cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp đối với ông Sơn, mục đích là cải tạo trồng cây với hợp đồng là 5 năm. Năm 2018 và năm 2019, Ủy ban xã đã kiểm tra và lập biên bản về xây dựng công trình sai so với hợp đồng thuê. 

“Vấn đề chỗ đồng chí bà Vũ Thị Hiên – Chủ tịch UBND xã Yên Thắng “nhập nhèm” bằng cấp, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại rồi sẽ thông tin lại báo chí sau.

Về mảnh đất ông Đỗ Xuân Năm bố đẻ ông Đỗ Xuân Giáp – Phó Chủ tịch xã Yên Thắng sử dụng những năm 1990, mặc dù đã thông báo với xã và đã thu tiền nhưng việc sử dụng này là trái thẩm quyền, chưa được Nhà nước công nhận”, bà Tình chia sẻ.

Hàng loạt sai phạm trên hàng lang sông Sắt02Bà Trịnh Thị Kim Tình – Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên (Nam Định) trao đổi với PV

Như trước đó Đời sống Plus đã thông tin, nhiều năm nay, người dân xã Yên Thắng liên tục gửi đơn tới các cơ quan có thẩm quyền tố cáo bà Vũ Thị Hiên - Chủ tịch UBND xã Yên Thắng gian lận bằng cấp để được thăng tiến và ông Đỗ Xuân Năm là bố đẻ ông Đỗ Xuân Giáp – Phó Chủ tịch xã Yên Thắng lấn chiếm đất công.

Trong văn bản thông báo kết luận giải quyết tố cáo số 14-TB/UBKTHU ngày 28/10/2015 do ông Phạm Xuân Thu – Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện Ủy Ý Yên ký và nêu rõ trong quá trình kê khai lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên và sử dụng bằng cấp của bà Vũ Thị Hiên – Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng có nhiều sai sót…

Cụ thể, năm 2007, bà Hiên mới có bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc, nhưng trước đó, ngày 26/7/1990, bà Hiên đã khai với tổ chức Đảng “Có trình độ văn hóa 10/11” và trong tờ khai phiếu đảng viên ngày 05/10/2002 bà Hiên lại khai “có trình độ văn hóa 10/10”.

Do đó, ngày 28/10/2015, UBKT Huyện ủy Ý Yên đã có thông báo kết luận: “Đồng chí Vũ Thị Hiên, khai trình độ văn hóa trong lý lịch đảng viên 10/11, phiếu đảng viên 10/10 là không đúng, trách nhiệm thuộc về đồng chí Vũ Thị Hiên”.

Cũng trong thông báo trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ý Yên kết luận: Việc bà Hiên nhận và sử dụng bằng tốt nghiệp trung học chính trị, do Trường Chính trị Trường Chinh cấp ngày 30/5/2003 trong khoảng thời gian từ tháng 6/2003 đến tháng 8/2007 (thời điểm bà Hiên được cấp bằng THPT hệ bổ túc) là không đúng với quy chế số 07/QC-HVCTQG ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HVCTQG ngày 3/11/1998 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trong thông báo kết quả của Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy yêu cầu Đảng Ủy xã Yên Thắng chỉ đạo và tổ chức việc kiểm điểm đối với đồng chí Vũ Thị Hiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã có vi phạm.

Hàng loạt sai phạm trên hàng lang sông Sắt03Mảnh đất ông Đỗ Xuân Năm lấn chiếm đất công là bố đẻ ông Đỗ Xuân Giáp – Phó Chủ tịch xã Yên Thắng 

Về việc ông Đỗ Xuân Năm bị tố chiếm đất, xây nhà, theo văn bản thông báo kết luận số 04-TB/UBKTTU ngày 04/05/2011 do ông Bùi Xuân Đức – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Ủy Nam Định ký đã nêu rõ: Thửa đất gia đình ông Đỗ Xuân Năm đang ở, trước đây là quán của bố ông Năm mượn làm lán coi và chở đò tại bến sông Đằng; năm 1990, UBND xã cho ông Năm mượn thửa đất số 3 diện tích 115m2, mở quán bán hàng. Quá trình sử dụng, ông Năm xây nhà, lấn chiếm đất công do UBND xã quản lý.

Ngày 15/11/2009, UBND huyện ra Thông báo số 144/TB-UBND, yêu cầu UBND xã Yên Thắng đình chỉ ngay việc xây nhà trái phép đối với hộ ông Năm nhưng ông Năm không thực hiện, tiếp tục xây dựng nhà kiên cố tại mảnh đất trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Vũ Thành - ĐD
Theo Đời sống Plus/GĐVN