Thứ năm, 25/04/2024 | 22:03
RSS

Hàng công ĐTVN tại King’s Cup: Mạc Hồng Quân kết hợp với Văn Toàn?

Thứ năm, 23/05/2019, 11:00 (GMT+7)

Với việc Văn Đức và Tiến Linh vắng mặt tại King’s Cup do chấn thương, nhiều khả năng Mạc Hồng Quân - Văn Toàn sẽ là cặp tiền đạo của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan tới đây.

Theo giới chuyên môn, với việc đang làm bạn với chấn thương, bộ đôi cầu thủ trẻ Tiến Linh và Phan Văn Đức gần như chắc chắn sẽ không kịp góp mặt ở giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019 trên đất Thái.

Ngoài ra, với việc dính chấn thương nhẹ dẫn tới mất phong độ, khả năng Đức Chinh sẽ chỉ đá dự bị tại King’s Cup trên đất chùa Vàng đầu tháng tới là rất lớn. Tuy vậy, HLV Park Hang Seo không quá lo lắng, khi ở V.League hiện tại Văn Toàn và Mạc Hồng Quân đang có phong độ rất tốt, đủ sức thay thế Văn Đức, Tiến  Linh trên hàng công của đội tuyển Việt Nam

Mạc Hồng Quân nhiều khả năng sẽ kết hợp với Văn Toàn trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019
Mạc Hồng Quân nhiều khả năng sẽ kết hợp với Văn Toàn trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại King's Cup. Ảnh: Bongda

Trải qua 10 vòng đấu Văn Toàn hiện sở hữu 5 bàn thắng, trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải này. Tiền đạo quê Hải Dương đã 5 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở mùa giải năm nay.

Văn Toàn có tốc độ và kỹ thuật cực tốt. Tuy nhiên, hạn chế của anh là thể hình bé nhỏ nên dễ bị các hậu vệ to lớn bắt bài. Với cách chơi bóng lắt léo, Văn Toàn thường được bố trí chơi cánh phía trên hàng công.

Cùng với Văn Toàn, Mạc Hồng Quân cũng đang thể hiện một phong độ rất ổn định ở mùa giải năm nay. Khác với trước đây, hiện tại cầu thủ Việt kiều này không thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Anh thường thi đấu ở vị trí tiền vệ nhưng cũng đã bỏ túi cho riêng mình 3 bàn thắng và giúp Than Quang Ninh duy trì cơ hội lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Thể hình tốt (cao 1m80), tranh chấp tay đôi giỏi, Mạc Hồng Quân có khả năng bổ khuyết cho Văn Toàn trên hàng công của tuyển Việt Nam, phá sức các hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho Văn Toàn tăng tốc, lách qua khe hở giữa hàng thủ đối thủ, rồi kết thúc. Trong thời điểm Việt Nam đang thiếu một tiền đạo cắm thực thụ, việc "đẩy" Mạc Hồng Quân lên đá cao nhất không phải là một lựa chọn tồi.

Hàng tấn công vừa nêu nếu được bổ sung thêm Công Phượng (Incheon United – Hàn Quốc) và Quang Hải sẽ là vô cùng chất lượng, đủ sức xuyên thủng mảnh lưới của Thái Lan vốn được đánh giá là có sự chắc chắn và ổn định nhất nhì khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

Dự kiến, sau vòng 11 V-League vào cuối tuần này, HLV Park Hang Seo sẽ phát thảo danh sách sơ bộ, tập trung các đội tuyển quốc gia (chuẩn bị cho King’s Cup) và U23 Việt Nam (chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar).

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN