Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:37
RSS

Hàn Quốc khống chế dịch thất bại, số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt lên 433 người

Thứ bảy, 22/02/2020, 19:49 (GMT+7)

Hàn Quốc hôm nay thêm 87 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số ca mắc lên tới 433.

Sự kiện:
Virus corona

Chiều 22/2, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã báo cáo thêm 87 trường hợp dương tính với dịch covid-19 Như vậy, tổng số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc đã tăng vọt lên 433 người.

Trong số 87 trường hợp nhiễm mới, có 62 ca có liên quan tới nhóm giáo phái Shincheonji và 3 trường hợp ở bệnh viện Cheongdo Daenam, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Trước tình hình như hiện nay, thị trưởng Seoul, Park Won-soon, ban hành lệnh cấm tụ tập đông người ở các quảng trường Seoul, Cheonggye và Gwanghwamun.

Chính quyền Seoul cũng đóng cửa các nhà thờ của giáo phái Shincheonji sau khi một cơ sở của giáo phái này ở Daegu có một bệnh nhân nhiễm corona nhưng từ chối cách ly và làm lây cho nhiều người khác.

Hàn Quốc khống chế dịch thất bại, số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt

“Bệnh nhân (có liên quan với Shincheonji) có thể đã xuất hiện ở Seoul. Seoul không còn là nơi an toàn nữa,” thị trưởng Seoul - Park Won-soon nói. “Cần phải hành động đối với các hoạt động tụ tập của Shincheonji.”

Hiện đã có tổng cộng 9.300 người dân tại thành phố Daegu đang được tiến hành cách ly tại các cơ sở y tế hoặc tại nhà, tùy vào tình trạng sức khỏe Trong đó có 544 trường hợp nghi nhiễm với những triệu chứng ho và sốt.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 21/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh các diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này đã bước vào giai đoạn "rất nghiêm trọng". Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực để đảm bảo không có lỗ hổng trong công tác kiểm dịch và sẽ giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nền kinh tế.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN