Thứ năm, 18/04/2024 | 11:51
RSS

Hãm hiếp rồi sát hại bạn gái vì "nối lại tình xưa" không thành

Thứ tư, 14/04/2021, 11:35 (GMT+7)

Sau khi thuyết phục chị Nâng "nối lại tình xưa" không được, Thành đã hãm hiếp rồi sát hại người yêu cũ.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1994, trú tại TP Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi "Hiếp dâm, giết người và cướp tài sản".

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 2/4, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên nên đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Nạn nhân được xác định là chị Ma Thị Nâng (SN 1988, trú tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương). Nạn nhân tử vong do bị siết cổ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập chuyên án truy xét, tập trung rà soát các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân.

Trong số các mối quan hệ xã hội của chị Nâng, nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Thành, là người yêu cũ của nạn nhân.


Đối tượng Thành (ảnh tư liệu)

Đến 16h ngày 13/4, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và bắt giữ Thành khi tên này đang ở một khách sạn tại Phủ Lý (Hà Nam).

 Tại cơ quan công an, Thành khai vào cuối năm 2020, thông qua mạng xã hội Facebook đã quen và nảy sinh tình cảm với chị Nâng. Thời gian hai người yêu đương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

 Ngày 9/4, biết tin chị Nâng sẽ về quê tại xã Trung Yên (Sơn Dương), Thành đã tìm đến đây với mong muốn hàn gắn tình cảm.

Sáng 12/4, tại nhà chị Nâng, Thành đã ép buộc chị Nâng quan hệ tình dục, sau đó đôi bên tiếp tục xảy ra cãi cọ do Thành nghi ngờ nạn nhân yêu người khác. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là Thành dùng tay siết cổ chị Nâng đến chết, lục lọi đồ đạc lấy hơn 31,2 triệu đồng của nạn nhân rồi khoá cửa nhà bỏ trốn.

Chỉ sau hơn 1 ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng này.

T.Sơn
Theo Giadinh.net