Thứ bảy, 27/04/2024 | 16:57
RSS

Hai xe tải nát bét sau cú tông trực diện, 2 người tử vong

Thứ hai, 30/03/2020, 09:19 (GMT+7)

Hai xe tải nát bét sau cú tông trực diện trên đường N5 đoạn qua địa bàn hướng đi Đô Lương, Nghi Lộc, Nghệ An. Hậu quả khiến 2 người tử vong thương tâm.

Hai xe tải nát bét sau cú tông trực diện, 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Nghệ An

Sáng 30/3, trên địa bàn xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, xe tải mang BKS 37C- 318.71 (trên xe chở gừng) di chuyển trên đường N5 đoạn qua địa bàn hướng đi Đô Lương - Nghi Lộc đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 37R- 014.85 đi hướng ngược lại.

Cú đâm cực mạnh đã làm đầu 2 xe tải nát bét. Tại hiện trường, xe tải BKS 37R- 014.85 đã có một vệt phanh dài cháy trên mặt đường, còn xe tải BKS 37C- 318.71 không hề có vết phanh.

Hậu quả của vụ tai nạn đã làm lái xe và một người phụ nữ ngồi trên cabin xe tải chở gừng bị tử nạn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 6/3, tại ngã tư giao nhau giữa đường N5 với đường Quang Nhân thuộc địa bàn xã Quang Sơn huyện Đô Lương, Nghệ An cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm đó, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C- 203.12 hướng đi từ huyện Đô Lương đến Nghi Lộc thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 37D1- 575.14 hướng đi từ nhà máy may Minh Anh qua xóm Vân Hà- xã Quang Sơn. Người điều khiển xe ô tô là anh Nguyễn Như L., SN 1976 trú ở xã Nghi Văn, Nghi Lộc. Người điều khiển xe máy là anh Nguyễn Tất Th., SN 1964 ở xóm 9 xã Thượng Sơn, Đô Lương.

Vụ va chạm đã làm anh Nguyễn Tất Th. chết tại chỗ. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe máy nát bét dưới bánh trước xe ô tô tải. Phía trên đầu xe ô tô bị móm một phần.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN