Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:27
RSS

Hai xe máy nát vụn sau cú đấu đầu cực mạnh, 5 người thương vong

Thứ sáu, 17/01/2020, 11:37 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16/1, trên tỉnh lộ 9 đoạn qua xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Vào thời điểm trên, hai chiếc xe máy BKS: 38 L1 - 21149 và BKS: 38 N1 - 19703 lưu thông ngược chiều nhau trên quốc lộ 281. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông trực diện vào nhau. Cú va chạm kinh hoàng khiến 2 người tử vong, 3 người khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là: Nguyễn Trọng Đ. (SN 1998, trú ở thị trấn Lộc Hà) và Võ Tiến D. (SN 2000, xã Cương Gián, Nghi Xuân); 3 người bị thương đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Lộc Hà cấp cứu.

Hai xe máy nát vụn sau cú đấu đầu cực mạnh, 5 người thương vong
Chiếc xe máy tan nát sau vụ tai nạn ở Hà Tĩnh. Ảnh: VOV

Tại hiện trường, 2 xe máy dập nát, mảnh vỡ văng khắp nơi, có nhiều vết máu. Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hồi đầu tháng 1, vụ tai nạn tương tự từng xảy ra. Trưa 3/1, một lãnh đạo UBND xã Đại Đình (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy, khiến 5 thanh niên trẻ tuổi thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối 2/1, 2 xe máy, 1 chiếc nhãn hiệu Honda Wave mang biển số 22B1 - 12.09 và một chiếc hiệu Yamaha Exciter mang biển 88D1 - 419.95 bất ngờ tông trực diện cực mạnh tại khu vực cổng Ban quản lý danh thắng Tây Thiên (xã Đại Đình, Tam Đảo).

Cú tông mạnh khiến 5 nam thanh niên văng xuống đường, 3 người tử vong tại chỗ, 2 người nguy kịch, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. 2 phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng, các mảnh vỡ vương khắp hiện trường.

Theo vị lãnh đạo, khu vực xảy ra vụ tai nạn đường rộng, thoáng và vắng vẻ vào buổi tối. Thời điểm 2 xe máy đấu đầu, người cầm lái đang đi với tốc độ rất cao. 5 nạn nhân đều còn rất trẻ, đều trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN