Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:13
RSS

Hà Nội: Người dân thích thú cho cá chép... đi 'cầu trượt'

Thứ sáu, 17/01/2020, 10:28 (GMT+7)

Người dân ở khu chưng cư tại Hà Nội vô cùng thích thú với cách sáng tạo thả cá chép bằng 'cầu trượt' xuống hồ...

Sáng ngày 23 tháng chạp (tức 17/1) nhiều người dân chung cư Hateco Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi thả cá chép để tiễn ông Công ông Táo về trời. Ngoài một số khu vực vốn đông người thả cá như cầu Long Biên, hồ Tây…các hồ nhân tạo được xây dựng gần các khu chung cư người dân cũng có mặt từ rất sớm để thả cá.

Ghi nhận của PV, từ rất sớm tại khu vực hồ chưng cư Hateco Xuân Phương, rất đông người xuống thả cá. Đáng chú ý, tại đây Ban quản lý toà nhà đã sáng tạo làm cầu trượt để người dân thả cá chép.

Theo đó, hai chiếc ống dài khoảng 4 mét được đặt trên mặt cỏ bên ngoài rào bảo vệ. Phía trên chiếc ống được thiết kế theo hình chiếc phễu, phía dưới được cắt vát 2 đầu để cá thả dễ dàng chui ra.

Với chiếc cầu trượt này người dân dễ dàng thả cá xuống hồ, bên cạnh có thùng đựng rác sau khi thả cá xuống gọn gàng, sạch sẽ. Nhiều người dân ở đây vô cùng thích thú với hai chiếc cầu trượt dùng để thả cá chép. Bà Nguyên Huệ (cư dân ở chung cư này) cho biết: "Ban quản lý làm cầu trượt để chúng tôi thả cá rất hợp lý, không phải đi xa, mà lại sạch sẽ. Nếu không có chỗ thả cá, chúng tôi phải đem tận lên cầu Diễn để thả".

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó ban quản lý toà nhà Hateco chia sẻ, ban quản lý nắm bắt được tâm lý thả cá chép của cư dân sinh sống tại đây nên ngay từ ngày 22 tháng chạp (17/1) nên đã nghĩ phương án để làm sao người dân thuận tiện trong việc thả cá và đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau đó, ban quản lý đã đưa ra phương án lắp đặt máng trượt tại hồ trước khu chung cư Hateco để việc thả cá của người dân diễn ra được thuận lợi, cá đảm bảo, lại tránh ô nhiễm môi trường.

 

 

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'
Sáng ngày 17/1 (23/1 âm lịch), ngày tiễn ông Công ông Táo về trời. Hôm nay mọi người cũng chuẩn bị đồ lễ thắp hương. Sau khi làm lễ xong có tục lệ thả cá chép tiễn ông Công ông Táo

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'
Ban quản lý đã đưa ra phương án lắp đặt máng trượt tại hồ trước khu chung cư Hateco để việc thả cá của người dân diễn ra được thuận lợi, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường


Cá sẽ theo máng xuống dưới hồ

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'
Người dân thích thú xuống thả cá theo máng

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'


Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'
Việc thả cá theo máng người dân không phải mất công đi xa, cá lại an toàn.


Những cháu bé rất thích thú

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'
Hai bà cháu vui vẻ xuống thả cá

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'
Ngay cạnh đó có thùng đựng rác

Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'Hà Nội: Người dân thích thú thả cá chép bằng 'cầu trượt'

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus/GĐVN