Thứ ba, 23/04/2024 | 15:04
RSS

Hai thanh niên nêu lý do bất ngờ khi rải đinh trước đầu xe tải ở Hà Nội

Thứ hai, 31/12/2018, 10:29 (GMT+7)

Liên quan đến sự việc 2 kẻ đầu trần cưỡi xe máy rải đinh trước đầu xe tải ở Hà Nội, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã nêu nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Tối 30/12, trung tá Hoàng Văn Hợp, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín (Hà Nội), cho Thanh Niên biết cơ quan công an đã tạm giữ hành chính 2 đối tượng có hành vi ngang nhiên rải đinh trước đầu xe tải, gây bức xúc dư luận thời gian vừa qua.

Theo trung tá Hợp, tài xế Phạm Hồng C. (30 tuổi, quê tại huyện Yên Mỹ Hưng Yên) đang điều khiển xe tải của công ty lưu thông trên tỉnh lộ 427 theo hướng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi đến gần lối rẽ vào cao tốc thì bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số 29Y - 513.16 vượt lên và rải đinh trước đầu xe.

Qua kiểm tra, lốp xe của anh C. không bị ảnh hưởng bởi những chiếc đinh mà 2 thanh niên rải ra. Nhận thấy hành động của 2 thanh niên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ngay trong chiều cùng ngày, anh C. đã trình báo, cung cấp toàn bộ thông tin vụ việc tới cơ quan chức năng huyện Thường Tín.

2 thanh niên thú nhận nguyên nhân rải đinh trước đầu xe tải ở Hà Nội
Chân dung 2 đối tượng rải đinh. Ảnh: Thanh Niên

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm 2 nam thanh niên kể trên. Sau 3 ngày khẩn trương điều tra, sáng 30.12, lực lượng chức năng đã tạm giữ hành chính đối với Nguyễn Văn Cường (21 tuổi, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) và Lương Minh Hưng (16 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín), là hai đối tượng rải đinh trước đầu xe tải.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) khai nhận nhiều ngày trước, xe ô tô của tài xế Phạm Hồng C. đã xảy ra va chạm với xe của Cường. Tuy nhiên, sau đó tài xế C. không dừng phương tiện để giải quyết.

Đến ngày 27/12, Cường đã mượn chiếc xe Honda của anh Nguyễn Văn Q. (trú tại Thường Tín) rồi rủ Lương Minh Hưng (SN 2002, trú tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín) đi chặn đầu xe tải của anh C. để nói chuyện.

Cường đã chuẩn bị sẵn 3 chiếc đinh ba được hàn với sắt 6, với mục đích ném vào lốp xe để tài xế dừng xe lại. Tuy nhiên, khi thực hiện thì không trúng nên anh C. đã lái xe tải vào đường cao tốc, VTC News cho hay.


Xem thêm: Miền Bắc rét đậm rét hại, cẩn thận với bệnh ai cũng dễ mắc này!

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN