Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:25
RSS

Hải Phòng vô địch Cúp Hoa Lư, Nam Định bị xử thua trắng vì bỏ giải

Thứ tư, 19/01/2022, 11:37 (GMT+7)

Đánh bại CAND Hải Phòng FC vô địch Cúp Hoa Lư một cách thuyết phục trong khi CLB Nam Định bị xử thua trắng HL Hà Tĩnh vì bỏ giải.

Chiều ngày 18/1, trên sân Ninh Bình đã diễn ra lượt đấu cuối của giải bóng đá giao hữu Cúp Hoa Lư 2022 giữa Hải Phòng và CAND. Với lực lượng được đánh giá tốt hơn, Hải Phòng nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm dồn ép đối thủ, tuy vậy với việc chỉ có một ngoại binh trên sân là Moses khiến cho đội bóng đất Cảng không thể sớm có bàn thắng mở tỷ số.

Thi đấu áp đảo nhưng Hải Phòng FC đã để đối thủ chọc thủng lưới sớm sau sự hớ hênh của hàng thủ. Sang hiệp hai, HLV Chu Đình Nghiêm tung tiền đạo Mpande. Có mặt trên sân, Mpande tỏa sáng rực rỡ với cúp đúp bàn thắng giúp đội nhà thắng ngược đối thủ với tỷ số 2-1 qua đó giành Cúp Hoa Lư 2022 một cách hết sức thuyết phục.

Hải Phòng vô địch Cúp Hoa Lư Nam Định bị xử thua trắng vì bỏ giải Hải Phòng FC vô địch giải giao hữu Cúp Hoa Lư 2022. Ảnh: CAND FC.

Đội xếp thứ 2 của cúp Hoa Lư 2022 là HL Hà Tĩnh. Đội quân của HLV Thành Công cũng có được 9 điểm như Hải Phòng nhưng thua đối đầu. Trong khi đó, Thanh Hoá nhận giải 3.

Theo lịch thi đấu ban đầu, cuộc đối đầu giữa CLB Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dự kiến diễn ra vào 15h30 ngày 17/1. Tuy nhiên, trận đấu này đã không thể diễn khi đội bóng thành Nam bỏ giải vì nhiều cầu thủ bị nhiễm covid-19

Do bỏ giải giữa chừng, đội bóng thành Nam đã bị xử thua Hồng Linh Hà Tĩnh với tỷ số 0-3, trong khi các trận đấu trước đó của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn được giữ nguyên kết quả. 

Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo CLB Nam Định, đã có thêm 7 cầu thủ khác của đội bóng này dương tính với COVID-19 sau khi cả đội được làm xét nghiệm RT-PCR. Như vậy, đã có 11 cầu thủ của CLB Nam Định nhiễm COVID-19, con số khiến BLĐ cũng như người hâm mộ đội bóng thành Nam không khỏi lo lắng.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại