Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:36
RSS

Hải Phòng: Ngã cầu thang, bé 6 tuổi tử vong thương tâm

Thứ sáu, 23/11/2018, 11:04 (GMT+7)

Trong khi đi xuống cầu thang, cháu A. (6 tuổi) không may bị trượt chân ngã dẫn đến chấn thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Cháu A. chính là đứa bé bị mẹ bỏ rơi từ năm 1 tuổi.

Hải Phòng: Cháu bé bị bỏ rơi tử vong sau khi ngã cầu thangCháu Nguyễn Đức A. trong thời gian điều trị tại bệnh viện

Sáng ngày 23/11, trao đổi với PV, Đời sống Plus, ông Lê Văn Hưng, Chủ tịch UBND thị trấn An Lão (huyện An Lão, TP. Hải Phòng) cho biết cháu Nguyễn Đức A. (6 tuổi, cháu bé bị mẹ bỏ rơi từ năm lên 1 tuổi) đã tử vong sau khoảng thời gian điều trị tại viện vì ngã cầu thang.

Theo thông tin vị Chủ tịch UBND thị trấn An Lão cho biết, khi vừa tròn 1 tuổi, cháu Nguyễn Đức A. được mẹ đưa đến nhờ vợ chồng ông Nguyễn Văn Quân (SN 1963, trú thôn Hoàng Xá, thị trấn An Lão) nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau một thời gian, gia đình ông Quân không thấy mẹ cháu Đức A. đến đón nữa nên ông bà đã nuôi dạy cháu từ đó đến nay.

Tối ngày 6/11/2018, cháu Đức A. không may bị ngã cầu thang và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Lão sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Tuy nhiên, sau nửa tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, cháu Đức A. đã qua đời vào hồi 7h20’ sáng ngày 22/11. “9h sáng nay (23/11) gia đình đã tổ chức làm lễ an táng cho cháu Nguyên Đức A. theo phong tục địa phương”, ông Hưng thông tin.

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN