Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:19
RSS

Hải Phòng 'đính chính' thông tin ca Covid-19 tăng vọt trong ngày

Thứ hai, 03/01/2022, 07:05 (GMT+7)

Ngày 2/1, Bộ Y tế cho biết trong 16.916 ca Covid-19 ghi nhận tại 63 tỉnh thành, Hải Phòng là địa phương gây sốc khi có 1.804 ca. Tuy nhiên, ngay sau đó ngành Y tế Hải Phòng đã lên tiếng "đính chính".

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 2/1 cả nước có 16.916 ca covid-19 ghi nhận tại 63 tỉnh thành, có 11.948 F0 cộng đồng. Hà Nội đứng đầu ca mắc mới trong cả nước, với 2.045 ca. Tiếp đó là Hải Phòng (1.804), Vĩnh Long (1.280), Tây Ninh (946), Bình Phước (782), Khánh Hòa (780), Cà Mau (619), Bình Định (576), Hải Dương (545)...

Với việc Hải Phòng tăng sốc lên hơn 1800 ca khiến dư luận rất bất ngờ. Tuy nhiên, thông tin trên bái Dân trí, ngành Y tế Hải Phòng cho biết, tính từ 18h ngày 1/1 đến 18h ngày 2/1 số ca nhiễm mới trên địa bàn là 548 ca chứ không phải 1.804 ca như trong thông báo của Bộ Y tế đã phát đi chiều cùng ngày.

548 ca mắc mới được ghi nhận tại 14/15 quận, huyện trong đó: 212 trường hợp F1, 60 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp Tràng Duệ, An Dương của huyện An Dương, 269 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 3 ca bệnh nghi ngờ, 3 trường hợp test nhanh dương tính được làm khẳng định lại bằng PCR.

Nói về sự nhầm lẫn khiến số ca nhiễm mới trong ngày tăng vọt, một thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố cho biết, hiện nay có tình trạng các LAB xét nghiệm báo cáo danh sách bệnh nhân dương tính về Bộ Y tế các khung giờ nhau và để dồn số liệu do vậy tình trạng số liệu trên bản tin quốc gia không khớp với số liệu ca nhiễm thực của thành phố. Đặc biệt tình trạng để dồn như hôm nay khiến số ca nhiễm trong bản tin Quốc gia báo lên 1.804 ca. 

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (5), trong đó, ca tại Hà Nội đã được xuất viện.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.763.040 ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 17.878 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.757.254 ca, trong đó có 1.369.879 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TPHCM (504.197), Bình Dương (290.921), Đồng Nai (98.060), Tây Ninh (77.002), Hà Nội (49.631).

Minh Châu
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại