Thứ sáu, 29/03/2024 | 10:34
RSS

Hải Phòng: Bảo vệ Bảo hiểm xã hội chết ở trụ sở

Thứ năm, 11/06/2020, 10:20 (GMT+7)

Đồng nghiệp tả hỏa phát hiện nam bảo vệ của Bảo hiểm xã hội quận Lê Chân (phường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP Hải Phòng) chết bất thường ở trụ sở.

Sáng 11/6, trả lời PV VTC News, bà Phạm Thị Hải Hà - Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Lê Chân (phường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, một bảo vệ của đơn vị được phát hiện chết tại trụ sở làm việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nạn nhân tên T. Cụ thể, sáng cùng ngày, khi giao ca, một bảo vệ khác phát hiện bảo vệ T. đã chết trước đó nhưng không biết chính xác thời gian. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Trần Nguyên Hãn có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo sự việc lên Công an quận Lê Chân để làm rõ cái chết của người bảo vệ này.

Hải Phòng: Bảo vệ Bảo hiểm xã hội chết ở trụ sở
Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, những vụ việc bảo vệ chết tại trụ sở cũng xảy ra. Chiều 8/6, Công an huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) xác nhận đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một bảo vệ chết trong tư thế treo cổ tại khuôn viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (thuộc thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Theo đó, vào sáng cùng ngày, các giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) đã phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại khuôn viên trường. Được biết, người đàn ông tử vong chính là bảo vệ của nhà trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Trường tiểu học Lê Quý Đôn đã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đăk Tô đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Hay như khuya 31/5, Công an Q.9, TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, và đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết chưa rõ nguyên nhân trong nhà tắm. Thông tin ban đầu, anh H.X.L (41 tuổi, quê An Giang) làm bảo vệ cho một dự án khu dân cư nằm trên đường Liên Phường, P.Phú Hữu, Q.9.

Khoảng 17 giờ chiều 31/5, anh L nói đi vào nhà để tắm rồi sẽ ra chốt bảo vệ đổi ca cho đồng nghiệp. Nói xong, anh L rời chốt đi vào trong khu nhà tập thể. Tới tối cùng ngày, các bảo vệ khác đợi mãi nhưng không thấy anh L ra đổi ca nên đi tìm.

Khi vào nhà tắm của căn nhà tập thể thì phát hiện anh L chết tại đây, trên người không mặc quần áo. Nhận thông tin, Công an Q.9 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN