Thứ năm, 28/03/2024 | 16:50
RSS

Hải Phòng: 2 nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng vì nữ nhân viên quán bar

Thứ bảy, 04/05/2019, 15:12 (GMT+7)

Công an Hải Phòng đã đưa 17 đối tượng cùng 2 khẩu súng và 6 viên đạn về trụ sở để điều tra làm rõ về vụ việc 2 nhóm này hỗn chiến nhau tại quán bar.

Hải Phòng nhóm thanh niên mang súng đi giải quyết nhau tại quán bar
Hai nhóm thanh niên hỗn chiến nhau tại quán bar ở Hải Phòng. Ảnh minh họa

Chiều ngày 4/5, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng liên quan đang tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên mang theo súng, dao, kiếm giải quyết mâu thuẫn tại quán bar Time Club trên địa bàn quận Kiến An.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/5, tại quán bar Time Club địa chỉ (ngõ 16 Nguyễn Công Mỹ, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) chủ quán bar này là Vũ Văn Thắng, (SN 1986, trú tại Phương Khê, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng).

Vào khoảng thời gian trên, 2 nhóm người đã xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát nhau, mặc dù đã được lực lượng an ninh quán bar can ngăn, tuy nhiên 2 nhóm này vẫn xông vào hỗn chiến loạnn xạ. Trong lúc đánh nhau giữa 2 nhóm, anh Bùi Hùng Cường, sinh năm 1986, trú tại tổ 5, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng bị thương ở đầu nên đã được đưa đi điều trị vết thương tại Bệnh viện Kiến An.

Sự việc ngay sau đó được báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo, Công an quận Kiến An lập tức đã cử lực lượng phối hợp với Công an phường Ngọc Sơn đến nơi xảy ra sự việc. Qua kiểm tra, Công an quận thu giữ 02 khẩu súng, 06 viên đạn và đưa 2 nhóm gồm 17 đối tượng về trụ sở công an quận làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu xác định là trước đó ngày 30/4/2019, Đỗ Thành Thuận, (SN 1987, trú tại 6/8/33 Hoàng Thiết Tâm, Bắc Sơn, Kiến An) và Nguyễn Thiện Hùng, (SN 1982, trú tại số 22 lô 2 khu PG An Đồng, An Dương) đã xảy ra mâu thuẫn với Vũ Văn Thắng (chủ quán bar).

Lý do trước đó là do Thuận và Hùng đưa Nguyễn Ngọc Mai, (SN 1998, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, là nhân viên quản lý quán bar Time Club) đi chơi. Sau đó Thắng đã hẹn Thuận và Hùng chiều ngày 01/5/2019 đến quán bar Time Club để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn nên hai bên lao vào hỗn chiến nhau.

Hiện Công an quận Kiến An phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và các cơ quan chức năng liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN