Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:20
RSS

Hai huyện ở Cà Mau tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì đường ngập

Thứ hai, 19/10/2020, 16:49 (GMT+7)

Ngày 19/10, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương tiếp tục cho một bộ phận học sinh nghỉ học vì ngập lụt.

Sự kiện:
Cà Mau

Theo đó, sáng cùng ngày, thông tin trên Tuổi trẻ, ông Trần Hùng Dũng, Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, tiếp tục cho học sinh mẫu giáo và tiểu học trong vùng ngọt hóa của huyện nghỉ học ngày 19-20/10, học sinh học tại các điểm trường ngoài vùng ngọt hóa thì học bình thường.

Được biết hiện tại, nhiều tuyến đường trong vùng ngọt hóa trên địa bàn huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) vẫn còn ngập nên việc đi lại rất khó khăn, nguy hiểm cho học sinh. Ngoài ra, cơ sở vật chất ở một số điểm trường bị ngập, không đảm bảo cho việc dạy và học cho giáo viên, học sinh.

Hai huyện ở Cà Mau tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì đường ngập

Đường ngập lụt khá sâu, một số địa phương trong vùng ngọt hóa ở Cà Mau phải cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Dân Trí

Tương tự, UBND huyện U Minh cũng thống nhất cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn nghỉ học từ ngày hôm nay đến hết ngày 21/10. Nguyên nhân, theo UBND huyện U Minh do mưa to, đường ngập, nguy hiểm đến sự an toàn của học sinh. Trước đó, hai huyện này cũng đã cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học từ ngày 14/10 đến 16/10.

Bên cạnh đó, tại TP Cà Mau, tình hình mưa kéo dài, kết hợp với triều cường những ngày qua làm cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu, khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Do mặt đường ngập lâu ngày nên xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ gà", "ổ voi", gây mất an toàn giao thông

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN