Thứ ba, 19/03/2024 | 11:19
RSS

Hãi hùng vì dùng son handmade, kem trộn làm đẹp

Thứ bảy, 05/11/2016, 21:06 (GMT+7)

Sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đã khiến nhiều cô gái phải hối hận vì đã trót ham rẻ.

Son Handmade

Chắc hẳn các quý cô đã không còn quá xa lạ đối với son handmade, son handmade thường được những người bán hàng quảng cáo là nguồn gốc hoàn toàn thiên nhiên, an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra giá của 1 thỏi son handmade cũng không quá đắt, chỉ từ 60 đến đắt nhất là khoảng 200.000 đồng (giá đắt hay rẻ không hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên liệu làm mà còn phụ thuộc vào thiết kế bao bì).

Tuy nhiên điều đáng bàn là các loại son này không có cơ quan nào kiểm định được độ an toàn, tất cả khách hàng chỉ mua với niềm tin vào lời quảng cáo của người bán.

Nhiều bạn nữ dở khóc dở cười vì dùng son tự chế

Nhiều bạn nữ dở khóc dở cười vì dùng son tự chế. Ảnh minh họa

Trên thực tế đã ghi nhận rất nhiều trường hợp bị tổn thương da, da dị ứng do sử dụng các loại Mỹ phẩm tự chế. Khá nhiều trường hợp da đã tổn thương nặng và khó phục hồi.

Son bị nổi mụn. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, những sản phẩm này không hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên, bởi chắc chắn sẽ có những thành phần được tổng hợp từ hóa học như chất xúc tác, hương liệu và đặc biệt là chất bảo quản.

Hơn nữa, người làm ra các sản phẩm này nếu không có kiến thức thì việc chế biến, đo lường chắc chắn không đảm bảo ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Ngoài những thỏi son tự chế thì son bị nhiễm chì cũng là nguyên nhân khiến môi gặp nhiều vấn đề như bị thâm, nổi mẩn... hay thậm chí còn gây ra những ảnh hưởng đến sức khoẻ. Dưới đây là 10 thỏi son đứng đầu danh sách bị nhiễm chì nặng.

Theo một số chuyên gia mỹ phẩm chuyên nghiệp, dùng màu khoáng, màu tự nhiên dễ bị bay màu khi sử dụng nên nhiều người pha trộn hoặc dùng màu tổng hợp để pha chế cho bền màu. Màu tổng hợp chỉ cần một chút xíu, đã lên màu rất tươi, khi rửa mặt, ăn uống đều rất khó bay màu nên nhiều người sử dụng.

* Kem trộn

Kem trộn xuất hiện trôi nổi trên thị trường với hàng trăm nghìn mẫu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và thành phần không được công bố.

Sản phẩm này là những vỏ hộp đơn giản, không bao bì, nhãn mác và kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn. Loại mỹ phẩm này đem đến niềm tin về một làn da trắng sáng bất ngờ chỉ sau vài tuần sử dụng, không mất nhiều tiền và hiệu quả nhanh chóng.

Những lọ kem tự trộn phá hủy nhan sắc của phái nữ

Những lọ kem tự trộn phá hủy nhan sắc của phái nữ

Điều ấy đánh trúng tâm lý ham trắng đẹp của chị em, vì vậy, kem trộn phát triển và phân bố rộng khắp, số người sử dụng tăng cao. Thực chất, kem trộn có chứa thành phần corticoid, thủy ngân với đặc điểm nhận dạng là màu hồng, vàng nghệ, trắng dạng đặc nén, không hòa tan trong nước, để lâu ngoài không khí có hiện tượng tách nước.

Mới đây, một cô gái trẻ ở Thái Lan có tên là Nampetchx Phongcharoenphatsada đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh về khuôn mặt nổi sần sùi mụn, thậm chí mụn mọc dày và chi chít đến nỗi khuôn mặt cô trông như bị biến dạng khiến nhiều người phải giật mình.

Hệ quả của những lọ kem trộn không rõ nguồn gốc

Hệ quả của những lọ kem trộn không rõ nguồn gốc

Nampetchx Phongcharoenphatsada cũng nói thêm, lý do khiến cho da mặt cô bị sần thế này là do loại kem bôi giúp dưỡng và làm trắng da. Đó là kem làm trắng có chiết xuất từ nhớt ốc sên nổi tiếng tại Thái Lan.

Trước tình trạng mỹ phẩm “handmade” được rao bán tràn lan trên thị trường không được kiểm định chất lượng, mới đây đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết sẽ siết chặt quản lý loại mỹ phẩm này. Theo đại diện Cục Quản lý Dược, Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm đã chỉ rõ, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm phải có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Khi đưa bất cứ sản phẩm mỹ phẩm nào ra thị trường, phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

An Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus