Thứ năm, 25/04/2024 | 10:34
RSS

Hải Dương: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Thứ hai, 03/12/2018, 20:15 (GMT+7)

Một bé trai sơ sinh đặt trong chiếc áo khoác được người dân phát hiện trước cổng một ngôi chùa trên địa bàn huyện Bình Giang.

Bé trai được người dân phát hiện tại khu vực cổng chùa Cậy

Chiều ngày 3/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phượng, Chủ tịch UBND xã Long Xuyên (Bình Giang, Hải Dương) cho biết: “Mới đây, người dân phát hiện một bé trai được vài ngày tuổi bọc trong chiếc áo khoác và đặt trước cổng một ngôi chùa trên địa bàn xã chúng tôi”.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, khoảng 20h ngày 1/12, một người thân của thầy trụ trí chùa Cậy (thôn Cậy, xã Long Xuyên) trên đường đi học về phát hiện một vật là đặt trước cổng chùa.

Khi tiến hành kiểm tra, người này phát hiện vật lạ trên là một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong một chiếc áo khoác. “Bé được bọc trong một chiếc áo ấm màu đen, cạnh đó là một bịch bỉm, vài cái khăn sơ sinh, 2 cái bao tay.

Ngoài ra, người dân cũng tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện có giấy tờ tuỳ thân gì của bé cả”, một nhân chứng vụ việc cho biết.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người này đã thông báo cho người dân đến đưa em bé vào trong chùa để giữ ấm và chăm sóc đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Xuyên đã có mặt tại chùa Cậy để ghi nhận vụ việc. “Cháu bé bị bỏ rơi là bé trai, nặng 3,5kg. Sau khi tiến hành lập biên bản, chính quyền xã Long Xuyên nhờ nhà chùa nuôi giúp, giao cho Trạm y tế xã theo dõi chăm sóc sức khỏe và giao cho công an địa phương nắm tình hình”, ông Phượng thông tin.

Cũng theo thông tin vị Chủ tịch UBND xã Long Xuyên cho biết UBND xã đã có thông báo về vụ việc trên loa phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng người thân biết được thông tin sẽ đến nhận lại nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin gì.

“Cháu bé ngoan, ăn ngủ tốt. Nhiều người biết thông tin cũng đến liên hệ nhận cháu về nuôi nhưng chúng tôi vẫn chưa đồng ý. Theo quy định, nếu trong khoảng thời gian 1 tháng không có ai là người thân đến nhận nuôi cháu, chúng tôi sẽ tổ chức làm thủ tục cho, nhận theo đúng quy định của pháp luật”, ông Phượng nói.

Được biết, sau khi biết hoàn cảnh của cháu bé, nhiều người dân cũng đã tình nguyện đến quyên góp, hỗ trợ chăm nom cháu bé.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN