Thứ năm, 25/04/2024 | 18:18
RSS

Hải Dương: Kết thúc cách ly y tế 2 xã cuối cùng ở Kim Thành

Thứ năm, 18/03/2021, 16:29 (GMT+7)

Tỉnh Hải Dương đã quyết định kết thúc cách ly y tế từ 18 giờ ngày 18/3 đối với các hộ dân thôn Văn Thọ, xã Đại Đức; kết thúc cách ly y tế từ 0 giờ ngày 18/3 với toàn bộ xã Kim Đính.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định kết thúc cách ly y tế từ 18 giờ ngày 18/3 đối với các hộ dân thôn Văn Thọ, xã Đại Đức gồm 50 hộ với 190 nhân khẩu; kết thúc cách ly y tế từ 0 giờ ngày 18/3 với toàn bộ xã Kim Đính gồm 2.120 hộ với 7.514 nhân khẩu.

Trong thời gian tối thiểu 14 ngày kể từ khi thiết lập vùng cách ly y tế, thôn Văn Thọ và xã Kim Đính không phát sinh ca bệnh.

Ảnh minh họa

Như vậy, huyện Kim Thành không còn thôn, xã nào trong vùng phong tỏa.

Theo báo cáo của CDC Hải Dương, trong ngày 17/3, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid-19 tại TP Hải Dương và TP Chí Linh là trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

Hiện tỉnh Hải Dương có 722 người nhiễm bệnh; 1120 trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Đã có 471 người khỏi bệnh.

Gần 11.200 người ở Hải Dương đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương thông tin, chiều 17/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động tiêm chủng vaccine Covid-19 trong đợt 1 (từ ngày 11-16/3).

Toàn tỉnh đã tiêm được 11.170 người thuộc 9 nhóm đối tượng ưu tiên ở 121 điểm tiêm trạm y tế, 6 điểm tại Trung tâm Y tế, 1 điểm tại bệnh viện và 1 điểm lưu động.

Trong đó, TP Chí Linh tiêm số lượng nhiều nhất (3.062 người), tiếp đến là TP Hải Dương (2.630 người), huyện Cẩm Giàng (2.128 người), Nam Sách (1.362 người), thị xã Kinh Môn (936 người), Kim Thành (924 người) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh (128 người).

Sau tiêm có trên 10% số người có biểu hiện đau vết tiêm, sốt nhẹ, đau người... Một số ít trường hợp có biểu hiện lâm sàng phản ứng với vaccine, đã được xử trí kịp thời.

Ngành y tế tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong đợt 1 từ ngày 18-22/3 tại 6 huyện còn lại là Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc và Thanh Miện.

Các địa phương tiêm ở giai đoạn 1 (Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, TP Chí Linh và TP Hải Dương) tiếp tục triển khai ở những điểm chưa hoàn thành. Từ ngày 23-26/3 tạm hoãn tiêm toàn tỉnh. Đối với 6 địa phương tiêm đợt sau (Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc và Thanh Miện) sẽ tiếp tục tiêm từ ngày 27-31/3.

Phạm Hiền
Theo Giáo dục & Thời đại