Thứ năm, 28/03/2024 | 16:42
RSS

Hai đối tượng đòi nợ thuê chém chết người ở Điện Biên ra đầu thú

Thứ ba, 04/09/2018, 21:01 (GMT+7)

Liên quan đến vụ đâm chém kinh hoàng ở T.P Điện Biên Phủ, Điện Biên khiến 1 người chết, hiện có 2 nghi can đã đầu thủ, công an đang truy bắt 2 nghi can còn lại.

Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém kinh hoàng ở Điện Biên khiến 1 người chết
Nguyên nhân vụ đâm chém kinh hoàng ở Điện Biên khiến 1 người chết được xác định do nợ nần. Ảnh báo Lao động.

Công an tỉnh Điện Biên đang khẩn trương điều tra vụ giết người xảy ra ở phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) khiến người đàn ông 44 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 3/9, tại khu vực tổ dân phố 4 (phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ đâm nhau kinh hoàng khiến 1 người đàn ông chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Lường Văn Tiến (SN 1974, trú tại tổ 6, phường Tân Thanh), báo Lao động đưa tin.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân Tiến đang sống tại số nhà 76, tổ 4, phường Thanh Trường. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định Lường Văn Tiến chết với nhiều vết thương bị đâm ở ngực. Các đối tượng gây án đã kịp thời tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thông tin về vụ án mạng 1 người chết, đại tá Lã Đăng Chiến - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Điện Biên cho biết trên Dân việt: “Qua điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, nạn nhân Lương Văn Tiến nợ số tiền hơn 20 triệu đồng của Đào Thị Huyền, sinh năm 1982, trú tại tổ 1, phường Thanh Bình T.P Điện Biên Phủ. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan điều tra đã mời Đào Thị Huyền lên làm việc lấy lời khai. 

Tại cơ quan công an, Đào Thị Huyền khai đang là chủ cửa hàng phân phối các loại kem tại địa chỉ tổ 1 phường Thanh Bình. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017, Lương Văn Tiến có đến nhập hàng các mặt hàng của Đào Thị Huyền để đi bán. Đến tháng 9/2018, tổng số tiền Tiến đang nợ chị Huyền là hơn 20 triệu đồng. Huyền đã nhiều lần đòi, nhưng anh Lương Văn Tiến chưa trả. Huyền có nhờ nhóm 4 người đi đòi hộ và án mạng xảy ra.

Liên quan đến các đối tượng gây án, ngày 4/9, đại tá Lã Đăng Chiến - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Điện Biên - cho biết, hiện tại 2 nghi can trong vụ án đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Danh tính hai nghi can ra đầu thú là Phạm Đức Long (thường trú tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ) và Nguyễn Văn Minh (thường trú tại phường Him Lam, TP.Điện Biên Phủ).

Theo lời khai của hai nghi can, khoảng 11h trưa 3/9, nhóm gồm 4 người: Long, Minh và hai đối tượng khác là Phạm Văn Trí (quê Hải Phòng) và Nguyễn Hữu Bính (quê Noong Luống, huyện Điện Biên) đi ô tô đến nhà Lương Văn Tiến đòi nợ. Anh Tiến không trả nợ, còn dùng dao và thanh gỗ xông ra đập vỡ kính ô tô của nhóm Long và Minh.

Hai bên xảy ra xô xát, một trong 4 người xông ra dùng dao đâm vào ngực anh Tiến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm lên ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Cuối giờ chiều 3/9, Phạm Đức Long và Nguyễn Văn Minh đã đến Công an TP.Điện Biên Phủ đầu thú.  

Hai đối tượng Phạm Văn Trí và Nguyễn Hữu Bính đã bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục tổ chức vây bắt các nghi can.


Xem thêm: 
Hành trình "tha hóa" từ cử nhân Luật đến kẻ sát nhân sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN