Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:04
RSS

Hai cựu thủ môn ĐTVN nói gì về tình huống Văn Lâm để thua ở cú đá phạt?

Thứ tư, 09/01/2019, 13:13 (GMT+7)

Thủ môn Bùi Tấn Trường cho rằng thủ môn Văn Lâm đã chọn sai vị trí, trong khi thủ môn Dương Hồng Sơn lại nói, cú đá phạt quá tốt, Văn Lầm hoàn toàn không có lỗi.

Tuyển Việt Nam thua đau trước Iraq, Văn Lâm có đáng trách?
Thủ môn Đặng Văn Lâm nhận nhiều chỉ trích sau thất bại của tuyển Việt Nam (Ảnh: Hữu Phạm)

Thất bại 2-3 trước Iraq trong trận ra quân ở Asian Cup 2019 của đội tuyển việt Nam tối qua (8/1) đã dấy lên nhiều tranh cãi từ các chuyên gia và cả cổ động viên. Đặc biệt là tình huống thủ môn Đặng Văn Lâm thủng lưới ở cuối trận từ một cú sút phạt trực tiếp của hậu vệ tuyển Iraq Ali Adnan.

Trả lời báo Lao động, cựu thủ môn ĐTQG Bùi Tấn Trường cho rằng thủ môn Văn Lâm đã chọn sai vị trí đứng khiến cho anh không thể cản phá được cú đá phạt.

“Trong tình huống này, theo nguyên tắc thì thủ môn sẽ phải đứng 7-3 hoặc 6-4 theo chiều dài khung thành. Đằng này thủ môn Văn Lâm lại đứng theo kiểu 8-2, chừa lại góc rộng cho cầu thủ đối phương thực hiện cú đá phạt nên không thể cản phá. Bàn thua này lỗi trước hết là do Văn Lâm đã chọn sai vị trí đứng trong khung thành”, cựu thủ môn ĐTQG Việt Nam Bùi Tấn Trường cho biết.

Cũng theo Tấn Trường, một phần cũng vì cú đá phạt của Ali Afnan qua hiểm hóc, bóng đi ngay điểm nối khung thành. Nhưng nếu đứng đúng vị trí thì vẫn có hể cản phá được.


Video Pha sút phạt rất đẳng cấp của Ali Adnan vào lưới tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không ít người bình luận rằng Văn Lâm đã chọn vị trí một cách bài bản và cú sút của Ali Adnan là quá khó để cản phá khi đi vào gần góc chữ A nối giữa cột dọc và xà ngang, vị trí mà rất ít thủ môn cản được.

Trên sóng truyền hình quốc gia, danh thủ Phạm Như Thuần lại có đánh giá khác, cho rằng Văn Lâm đã chọn chỗ hợp lý kiểu 7-3 khi so sánh với bàn thua trước Malaysia ở AFF Cup, bàn thua mà anh chọn chỗ kiểu 6-4, nhưng cú sút của đối phương quá tốt.

Cùng quan điểm trên, thủ môn Dương Hồng Sơn cũng cho rằng tình huống đá phạt của Iraq quá hóc hiểm nên không thể trách thủ môn Đặng Văn Lâm. Cựu tuyển thủ Quốc gia phân tích: “Tình huống đá phạt của đội Iraq quá hay. Còn chuyện đứng hàng rào là tùy theo chiều cao của hàng rào hậu vệ và thủ môn.

Tôi nói thế này để giải thích câu hỏi về chuyện tại sao thủ môn không đứng giữa khung thành ở các tình huống đá phạt. Thủ môn chọn góc đứng phụ thuộc vào chiều cao của mình và điểm đá phạt. Nếu thủ môn có chiều cao tốt sẽ đứng khoảng cách trong khung thành là 3-7, nếu thủ môn không có chiều cao sẽ đứng tỷ lệ là 4-6″.

“Tôi nghĩ không có gì chê trách Đặng Văn Lâm. Đội bạn đá quả đó quá hiểm hóc" - thủ môn Dương Hồng Sơn trả lời báo Nghệ An cho biết. 

Tuyển Việt Nam thua đau trước Iraq, Văn Lâm có đáng trách?
Tình huống dẫn đến bàn thua 2-3 của thủ môn Văn Lâm (Ảnh: AFC)

Nhận xét chung về trận đấu, cựu thủ môn xứ Nghệ cho rằng không có gì chê trách tuyển Việt Nam sau màn trình diễn trước Iraq, còn thủ môn Đặng Văn Lâm không có sai sót gì trong cả 3 bàn thua trước Iraq.

Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên không thể phủ nhận tuyển Việt Nam đã có một trận đấu khá tốt. Tiếc là thành quả của đội tuyển Việt Nam đã gầy dựng gần hết trận đấu lại bị Ali Adnan đánh đổ sau một cú sút phạt đẹp mắt phút 90. Vì vậy, rất nhiều người hâm mộ hy vọng rằng các cầu thủ sẽ sớm quên đi nỗi buồn thất bại để tiếp tục chiến đấu hết mình trong các trận tiếp theo.

Nói thêm về cú đá phạt của đội bạn, nhiều NHM cũng chung nhận định, cú sút phạt của hậu vệ Iraq quá tốt, bóng đi vào góc chữ A ngay điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Quỹ đạo bay của quả bóng lại rất nhanh. Trong tình huống này, kể cả thủ môn tầm cỡ quốc tế cũng không thể làm được gì.

Nhiều CĐV còn công phu tìm lại được những clip mà Ali Adnan từng sút phạt ghi bàn trước đó. Đã có rất nhiều thủ môn phải bó tay trước tài nghệ sút phạt của cầu thủ đang chơi tại Italia này.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN