Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:18
RSS

HAGL tiết lộ tin vui về Công Phượng trước khi đến Pháp

Thứ ba, 11/06/2019, 06:59 (GMT+7)

Sau khi chia tay Incheon United, Công Phượng sẽ tìm kiếm thử thách mới ở một nền bóng đá Pháp và một thông tin vui về anh được HAGL tiết lộ.

Bến đỗ nào của Công Phượng sau khi chia tay Incheon United
Công Phượng chia tay Incheon United. Ảnh: Trí thức trẻ

Trước thềm King's Cup, NHM Việt Nam ngạc nhiên khi nhận tin Công Phượng chia tay Incheon United. Theo đó, Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc ở 1 đội bóng hạng Hai. Nhiều khả năng đội bóng chân sút 24 tuổi sẽ đến thử việc là CLB Paris. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Trước đó, tân HLV Incheon nhiều lần chê Công Phượng hòa nhập kém. Một lần, ông cũng nói thẳng việc Công Phượng không giỏi tiếng Anh là một trong các nguyên nhân khiến cầu thủ này khó trao đổi với các đồng đội tại xứ Kim chi.

Vậy khi Công Phượng sang Pháp, ngoại ngữ liệu có là trở ngại với ngôi sao HAGL trong việc hòa nhập. Về vấn đề này, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Tấn Anh cho biết trên Trí thức trẻ, thời gian tới qua Pháp, ngôn ngữ sẽ không phải vấn đề đáng ngại với Công Phượng, vì Phượng vốn đã làm việc với HLV người Pháp là ông Graechen và cũng đã học tiếng Pháp từ lâu.

Nhật Bản và Hàn Quốc, các cầu thủ đều được cho ở riêng, không giống ở tập trung như tại HAGL. Điều này khiến các cầu thủ cần phải có ý thức tự lập hơn, biết cách tự chăm sóc bản thân mình. Sự khác biệt này từng gây ra không ít khó khăn cho Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường.

Chính bởi vậy, đã có những tò mò về việc Công Phượng sẽ ăn ở ra sao khi sang Pháp thử việc. Tuy nhiên, hiện tại HAGL cũng chưa rõ về vấn đề này vì đối tác chưa trao đổi cụ thể mà mới chỉ có thư mời sang thử việc.

So với Việt Nam, văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc không quá khác biệt. Tuy nhiên, môi trường châu Âu lại hoàn toàn khác. Trong cuốn tự truyện của mình, Công Vinh cũng từng chia sẻ rất nhiều khó khăn khi tới Bồ Đào Nha chơi bóng.

Tuy nhiên, với trường hợp của Công Phượng sang Pháp, Trưởng đoàn Tấn Anh cho biết ngôi sao xứ Nghệ đã nhiều lần sang xứ Lục Lăng tập huấn, bản thân HLV của đối tác lại có phong cách khá giống HAGL nên mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn trường hợp của Công Vinh.

Khi được hỏi nếu Công Phượng vượt qua đợt thử việc ở Pháp, cầu thủ này sẽ tiếp tục thi đấu theo dạng cho mượn hay chuyển nhượng hẳn, ông Tân Anh cho biết quan điểm của bầu Đức vẫn luôn là giữ chặt các "đứa con tinh thần" của mình. Vì thế, nếu mọi thứ tốt đẹp, khả năng cao Phượng vẫn chỉ đi theo dạng cho mượn.

Trước đó, tối ngày 8/6, trong trận đấu chung kết giải giao hữu King's Cup 2019 với đối thủ đẳng cấp hơn là Curacao, Việt Nam xuất sắc cầm hòa Curacao 1-1 ở 90 phút chính. Đội tuyển Việt Nam chỉ chịu dành ngôi vị Á quân sau loạt sút 11m cân não và để thua Curacao với tỷ số 4 - 5. Và người sút hỏng duy nhất chính là Công Phượng.

Đã 2 ngày trôi qua sau trận đấu tại Buriram (Thái Lan) nhưng Công Phượng vẫn bị chỉ trích trên mạng xã hội vì khiến đội nhà bại trận. Hôm nay, HLV Lê Thụy Hải cũng lên tiếng bênh vực chân sút xứ Nghệ.

“Sút hỏng luân lưu là một điều hết sức bình thường. Trong một giải giao hữu như King's Cup thì chẳng có gì là to tát cả. Tôi nói thế này. Những danh thủ hàng đầu thế giới như: Maradona, Messi, Ronaldo, Platini… còn đá hỏng phạt đền, Công Phượng sút hỏng cũng không có gì là lạ.

Tôi nghĩ không có gì phải chê trách cậu ấy vì đó là một phần của bóng đá. Hãy nhìn vào màn trình diễn của ĐT Việt Nam để thấy được nhiều điều tích cực hơn. Các em thi đấu rất tốt và cho thấy được sức mạnh, giá trị của mình với một đối thủ đẳng cấp hơn là Curacao," nhà cầm quân người Hà Đông nhận xét trên Tin Thể Thao.

Về phần mình, sau khi sút hụt, Công Phượng bước đi với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Rất nhiều đồng đội như Quế Ngọc Hải, Văn Toàn đã chạy lại động viên anh chàng.

Cũng trong tối 8/6, khoảnh khắc các đồng đội khác vui vẻ nhận giải còn Công Phượng mặt buồn rười rượi, không đeo huy chương trên cổ tiếp tục làm fans của tiền đạo gốc Nghệ An xót xa.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN