Thứ năm, 25/04/2024 | 12:51
RSS

HAGL thua đậm Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy

Thứ bảy, 06/06/2020, 21:06 (GMT+7)

Trong một ngày thi đấu dưới sức, HAGL đã phải đón nhận trận thua đậm đà trước chủ nhà Hà Nội FC ở lượt trận vòng 3 V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Trái với kỳ vọng, trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL đã diễn ra khá tẻ nhạt với thế trận một chiều nghiêng về đội chủ nhà. Đội bóng của bầu Đức gần như chịu trận suốt 90 phút

Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, cơ hội đã tới với đội chủ nhà khi hàng thủ của HAGL lóng ngóng để bóng tới chân của Đỗ Hùng Dũng, song đáng tiếc ở khá gần khung thành đội khách Quả bóng vàng Việt Nam 2019 lại dứt điểm ra ngoài.

6 phút sau, cơ hội lại tới với Hà Nội FC, Quang Hải có pha đẩy bóng quá hay cho Hùng Dũng thoát xuống rồi đưa vào trong đúng tầm di chuyển của Văn Quyết nhưng đội trưởng của CLB Hà Nội không thể dứt điểm trúng đích.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng nhỉnh hơn, Hà Nội FC đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và khiến đội khách phải vất vả chống đỡ.

Phút thứ 24, sau nhiều  tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng tới với đội chủ nhà. Từ quả phát bóng lên của Bửu Ngọc, Pape Omar chơi bóng bằng đầu trước khi Văn Quyết thoát xuống loại bỏ nốt thủ môn đối phương rồi sút bóng vào lưới trống.

Bị dẫn bàn nhưng HAGL không thể lên bóng, họ bất lực trước lối chơi khoa học và kín kẽ của đội chủ nhà.

Không thể tìm đường vào khung thành đội chủ nhà, đội bóng phố Núi tiếp tục đón nhận thêm bàn thua ở phút thứ 28. Trung vệ Kelly mắc sai sót để Văn Quyết đoạt được bóng rồi chọc xuống rất nhanh cho Pape Omar, cầu thủ này chuyền bóng cho Rimario và tiền đạo người Jamaica không bỏ lỡ cơ hội làm tung lưới CLB cũ và tỷ số lúc này đã là 2-0 cho đội chủ nhà và đây cũng là tỷ số của hiệp một.

HAGL thua đậm Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 3 V.League
HAGL thua đậm Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 3 V.League 

Hiệp hai của trận đấu diễn ra tương đối giống hiệp một, Hà Nội FC kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra không ít cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút thứ 59, Rimario đón đường chuyền thuận lợi từ đồng đội anh vượt qua hai hậu vệ của HAGL và sút tung lưới thủ môn Bửu Ngọc nâng tỷ số lên 3-0, đây là bàn thắng thứ hai của Rimario ở trận đấu này.

Liên tiếp đón nhận những bàn thua song HAGL tỏ ra vô cùng yếu ớt trong khâu đáp trả, họ thậm chí không có những tình huống lên bóng đá chú ý khi hàng phòng ngự của Hà Nội FC thi đấu quá tốt.

Phút thứ 75 cơ hội ngon ăn được trao cho Rimario song tiền đạo này đã quá đồng đội khi truyền bóng cho Đỗ Hùng Dũng và để cơ hội trôi qua, quá đáng tiếc cho đội chủ nhà.

Cuối trận đấu, HAGL có một vài tình huống nguy hiểm song không thể tận dụng thành công để có được bàn thắng danh dự, chung cuộc đội bóng phố Núi để thua đậm 0-3 trước chủ nhà Hà Nội và rơi xuống phía cuối bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

 

 

 

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN